Sử dụng mật ong đúng cách, da trẻ ra chục tuổi còn trắng nõn 'vạn người mê'

3 cách sử dụng mật ong dưới đây sẽ giúp bạn kéo dài được tuổi thanh xuân cũng như sở hữu làn da trắng sáng nữa đấy.

Đã từ rất lâu mật ong được xem như một loại “tiên dược” có công dụng làm đẹp rất hiệu quả. Nó không những giúp chị em có được làn da trắng sáng, nõn nà mà còn làm trẻ hóa da để kéo dài tuổi thanh xuân. Nhưng nếu không biết cách sử dụng mật ong thì bạn sẽ không đạt được công dụng như ý muốn. Chính vì thế, dưới đây sẽ là 3 cách dùng mật ong để công cuộc làm đẹp của bạn thêm phần dễ dàng và hiệu quả sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Cách 1: Rửa mặt với mật ong vào buổi sáng

Thay bằng cách rửa mặt với sữa rửa mặt như bình thường, bạn hãy đổi thành dùng mật ong theo cách dưới đây giúp làm sạch làn da sau 1 giấc ngủ dài cũng như cung cấp độ ẩm cần thiết để da luôn căng bóng, mịn màng và căng tràn sức sống cho 1 ngày thêm rạng rỡ.

Bước 1: Đầu tiên, hãy pha 1 chậu nước muối ấm pha loãng rồi vệ sinh sạch sẽ làn da như bình thường.

Bước 2: Dùng khăn mặt khô thấm bớt đi một phần nào đó nước trên da những nhớ hãy để da mặt hơi ướt.

Bước 3: Thoa đều 1 lượng vừa đủ mật ong lên da đồng thời sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng từ 1 -3 phút, theo chiều chuyển động hình tròn từ cằm lên 2 thái dương và ngược lại.

Bước 4: Sau khoảng thời gian massage đó, bạn chỉ cần rửa sạch mặt bằng nước mát là đã hoàn thành bước rửa mặt buổi sáng với mật ong rồi đấy.

Kiên trì sử dụng phương pháp này vào mỗi buổi sáng thức dậy để mật ong lấy sạch đi lớp tế bào da chết cùng lớp bã nhờn được đào thải trong đêm giúp các mạch máu được lưu thông. Từ đó, làn da sẽ trắng hồng và mềm mại hơn bao giờ hết.

Cách 2: Mặt nạ dưỡng trắng da, trị mụn, xóa mờ thâm nám, tàn nhang bằng mật ong

Mỗi tuần bạn nên sử dụng mặt nạ bằng mật ong này từ 2 đến 3 lần vào buổi tối. Chỉ sau 2 tuần kiên trì thực hiện, bạn sẽ dần cảm thấy các vết nám, tàn nhang trên da mờ dần, tình trạng mụn cũng được cải thiện cũng như làn da cũng dần trắng lên và tươi mới hơn trước rất nhiều đó.

Nguyên liệu cần có:

- 1 thìa cà phê mật ong.

- 1 thìa canh nước cốt chanh tươi.

- Bát và thìa.

Cách làm:

- Cho 2 loại nguyên liệu vào bát rồi dùng thìa khuấy đều, đến khi thu được 1 hỗn hợp đồng nhất thì dừng lại.

Cách sử dụng:

Bước 1: Làm sạch khuôn mặt bằng nước ấm với sữa rửa mặt như bình thường.

Bước 2: Khi làn da đã được làm sạch, bạn hãy dùng thìa thoa đều hỗn hợp mật ong + nước cốt chanh lên trên da.

Bước 3: Sau đó, nằm thư giãn trong khoảng 15 phút, khi thấy mặt nạ khô lại thì rửa sạch bằng nước ấm.

Bước 4: Cuối cùng, thoa kem dưỡng ẩm hay nước hoa hồng giúp cân cấp độ ẩm cho da cũng như khiến lỗ chân lông se khít trở lại.

Chẳng cần quá cầu kỳ, chỉ với 1 động tác đơn giản bạn đã có ngay loại mặt nạ bằng mật ong giúp nuôi dưỡng làn da trắng hồng rồi đấy.

Cách 3: Trẻ hóa làn da, nuôi dưỡng da trắng sáng từ trong ra ngoài bằng cách nấu sữa nghệ mật ong

Thức uống thơm ngon, bổ dưỡng này sẽ cung cấp một lượng lớn chất chống oxy hóa giúp da tăng cường trao đổi chất, sản sinh lớp tế bào da mới, đào thải độc tố, ngăn chặn quá trình lão hóa và nuôi dưỡng làn da trắng từ trong ra ngoài vô cùng hiệu quả.

Nguyên liệu cần có:

- 2 thìa canh mật ong (liều lượng này có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào khẩu vị ăn ngọt của bạn).

- 1/2 thìa canh tinh bột nghệ.

- 250ml sữa tươi (có đường hay không đường đều được).

Cách làm:

- Cho sữa tươi vào nồi rồi bắc lên bếp đun với lửa đến khi ấm lên là được.

- Tiếp theo, cho lượng mật ong cùng tinh bột nghệ vào cùng, dùng thìa khuấy đều, sao cho tinh bột nghệ và mật ong được được hòa tan hết và đến khi hỗn hợp gần sôi thì tắt bếp.

- Để sữa nghệ mật ong nguội dần thì đổ ra cốc và thưởng thức thôi nào.

Cách sử dụng:

- Mỗi tối trước khi đi ngủ khoảng 40-45 phút bạn nên uống hết 1 cốc sữa nghệ mật ong theo công thức trên để nhanh chóng đạt được hiệu quả trẻ hóa làn da cũng như dưỡng da trắng sáng như ý nhé!

Theo Thiên Hương/Blogtamsu/Thethaovaxahoi.vn

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/su-dung-mat-ong-dung-cach-da-tre-ra-chuc-tuoi-con-trang-non-van-nguoi-me-107206.html