"Sự hiện diện căn cứ quân sự Mỹ tại Manas là không hợp lý"

VIT - Hôm 17/4, AP dẫn lời Bộ trưởng An ninh của chính phủ lâm thời Kyrgyzstan Azimbek Beknazarov cho biết, sự tồn tại của căn cứ Không quân Mỹ tại sân bay Manas, được sử dụng để hỗ trợ cho chiến dịch ở Afghanistan, là không hợp lý.

Ông giải thích, đối với chế độ cũ của Kyrgyzstan, Mỹ đã làm trái những quan điểm dân chủ nguyên tắc của mình để không gây nguy cơ đóng cửa căn cứ này. Theo ông Beknazarov, sự hiện diện của căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ Kyrgyzstan là không hợp lý. “Người Mỹ đã quên mất sự tự do và mục đích dân chủ. Họ không lo lắng cho Kyrgyzstan, mà chỉ lo lắng cho căn cứ quân sự của họ. Theo tôi, sự hiện diện của căn cứ này là không hợp lý”, ông khẳng định. Tuy nhiên, ông cũng từ chối cung cấp bất cứ thông tin nào về việc, chính quyền hiện nay của Kyrgyzstan quyết định đóng cửa căn cứ quân sự Manas hay không hay vấn đề này không được đưa vào chương trình nghị sự. Ông Beknazarov lên tiếng đưa ra lời tuyên bố trên, sau khi người đứng đầu chính phủ lâm thời Roza Otunbaeva cho biết, Kyrgyzstan sẽ kéo dài thỏa thuận thuê căn cứ với Mỹ sau khi hết thời hạn hoạt động vào tháng 6. Bà cho rằng, việc Mỹ sử dụng căn cứ Manas không phải là vấn đề, bởi vì việc gia hạn thỏa thuận diễn ra một cách tự động. Theo Lầu Năm Góc, hàng tháng có khoảng 15.000 lính của lượng lượng liên quân và 500 tấn hàng hóa được vận chuyển thông qua căn cứ Manas. Hiện Mỹ chi tiền chỉ cho riêng việc sử dụng căn cứ này là 63 triệu đô la. Ngoài ra, Mỹ còn đồng ý chi 37 triệu đô la để nâng cấp sân bay quốc tế, 30 triệu đô la cho hệ thống giao thông mới, cũng như 51 triệu đô la hỗ trợ cho Bishkek tăng cường cho việc đối phó với các tổ chức buôn bán ma túy và khủng bố.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quocte/la75661/default.htm