Sự im lặng kỳ lạ của Tổng thống Trump khi Triều Tiên thử tên lửa

Tổng thống Trump trao lại mọi phát ngôn về vụ thử tên lửa của Triều Tiên cho đội ngũ quan chức cao cấp, trong khi đó ông tìm đến một thú vui khác cho ngày cuối tuần.

Chỉ vài giờ trước khi Triều Tiên thử một tên lửa đạn đạo không thành công hôm 16/4, Tổng thống Trump đã tận hưởng buổi sáng đẹp trời bên biển xanh cát vàng trên bờ biển phía đông Florida và thảnh thơi với bộ môn golf yêu thích, theo Washington Post.

Một ngày trước đó, người ta cũng nhìn thấy Tổng thống Mỹ đang chơi golf vào buổi sáng tại câu lạc bộ golf Trump International, trong khi giao hết mọi lời phát biểu trước động thái khiêu khích mới nhất của Bình Nhưỡng cho người đứng đầu bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis nói với báo giới rằng ông Trump đã biết về vụ thử tên lửa thất bại của Triều Tiên nhưng không nói gì nhiều về vấn đề này.

Tổng thống Trump quyết định tận hưởng ngày lễ Phục sinh bên gia đình tại Mar-a-Lago.

Trước những rắc rối liên quan đến Triều Tiên, một trong những mối đe dọa địa chính trị nguy hiểm nhất của Mỹ, ông chủ Nhà Trắng đã bất ngờ im lặng một cách kỳ lạ, thay vào đó ông để lại công việc cho đội ngũ cố vấn cấp cao và phó Tổng thống Mike Pence, người đang có mặt tại Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm 10 ngày tới châu Á.

"Hành động khiêu khích sáng nay của Triều Tiên là lời nhắc nhở mới nhất về những rủi ro mà mỗi người phải đối mặt hàng ngày nhằm bảo vệ tự do cho người dân Hàn Quốc và Mỹ tại phần này của thế giới", ông Pence nói trước binh sĩ Mỹ khi thăm một căn cứ quân sự tại Hàn Quốc trong khi không có những ngôn từ phản ứng kịch liệt nào.

Phát biểu ngắn gọn của ông Mattis, ông Pence cũng như sự im lặng của ông Trump trái ngược hoàn toàn với hành động của chính nhà lãnh đạo Mỹ cách đây hai tháng, khi Bắc Triều Tiên tuyên bố hồi giữa tháng Hai rằng họ đã thử thành công một loại tên lửa mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tổng thống Trump đã không ngần ngại có những phản ứng mạnh mẽ ngay khi đang trong cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Tuy nhiên, khi căng thẳng xảy ra đầu tuần giữa Mỹ và Triều Tiên, ông Trump đã rời Nhà Trắng từ hôm thứ Năm và dường như hy vọng sẽ có một kỳ nghỉ cuối tuần cuối tuần yên tĩnh.

Ông chỉ mang theo 3 nhân viên và Phó cố vấn an ninh quốc gia K.T. McFarland. Theo một quan chức chính quyền cao cấp, Tổng thống vẫn tiếp xúc với phó Tổng thống Pence, Ngoại trưởng Rex Tillerson và ông Mattis, trong lúc tình hình Đông Bắc Á đang nóng lên.

Vài giờ sau khi Triều Tiên phóng tên lửa thất bại, Tổng thống Trump cho phép các cố vấn của ông tự phác thảo cách tiếp cận của chính quyền đối với sự việc.

Tổng thống Trump nổi tiếng là người thường xuyên dành thời gian cho gia đình.

Cố vấn an ninh quốc gia McMaster và ông McFarlan sau đó đã đưa ra một phản ứng tương phản đến khó tin so với những tuyên bố đầy cứng rắn trước đây của ông Trump. Cả hai cùng kêu gọi một sự kiên nhẫn và muốn giảm những xung đột quân sự có thể xảy ra.

Ông McMaster nói trên kênh ABC rằng Mỹ đang tìm kiếm "một loạt các lựa chọn" để đối phó với động thái khiêu khích của Triều Tiên nhưng chính quyền không muốn sử dụng vũ lực để tránh một kết quả tồi tệ nhất.

Trong khi đó ông McFarlan tỏ ra bình thản khi nói vụ thử của Bình Nhưỡng là “không bất ngờ”.

Tổng thống Trump đang gặp phải ít nhất là 3 vấn đề lớn chỉ trong hơn 100 ngày ngồi vào chiếc ghế nhà lãnh đạo nước Mỹ, trong đó không chỉ là vấn đề hạt nhân Triều Tiên mà có cả sự bất đồng về thương mại với Trung Quốc cũng như căng thẳng với Nga sau vụ tấn công Syria.

Tuy nhiên theo Washington Post, ông dường như không muốn nghĩ ngợi đến bất cứ vấn đề nào trong số này. Sau khi kết thúc buổi chơi golf cuối tuần đoàn xe của Tổng thống Mỹ đã lựa chọn đi theo tuyến đường khác dài hơn để trở về nhằm tránh đoàn người biểu tình đòi ông công khai hồ sơ thuế.

Phát biểu về việc thay đổi lộ trình, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sean Spicer đã lên tiếng bác bỏ và cho biết việc Tổng thống đi đường nào đều do các mật vụ quyết định.

Tổng thống Trump vốn được biết đến là người ưa thích sử dụng Twitter. Mặc dù vậy cuối tuần cuối tuần của ông cũng nói không với mạng xã hội và đã không có dòng bình luận nào nhắc tới Triều Tiên mà chỉ nói đến một số vấn đề trong nước.

Ông cũng nhanh chóng trở lại thế giới yên bình của mình ở Palm Beach và tham dự lễ Phục Sinh tại nhà thờ Bethesda-by-the-Sea với vợ và các con trước khi trở về Mar-a-Lago ăn tối cùng gia đình.

Quốc Vinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/su-im-lang-ky-la-cua-tong-thong-trump-khi-trieu-tien-thu-ten-lua-a322553.html