Sự kiện không thể bỏ lỡ: Khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực Tây Bắc – Việt Bắc

Ngày 17/8, Triển lãm mỹ thuật khu vực III Tây Bắc Việt Bắc lần thứ XXII đã chính thức khai mạc tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Các vị đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực III Tây Bắc – Việt Bắc lần thứ XXII

Triển lãm mỹ thuật khu vực III Tây Bắc – Việt Bắc lần thứ XXII trưng bày 222 tác phẩm của 199 tác giả, trong đó có 107 tác phẩm của 84 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 115 tác phẩm của 115 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật các địa phương trong khu vực.

Triển lãm mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc – Việt Bắc) lần thứ XXII trưng bày các tác phẩm: mỹ thuật hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng. Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm được thể hiện trên chất liệu tranh lụa, sơn mài, khắc gỗ, khắc gỗ màu, điêu khắc, cổ động…

Chủ đề các tác phẩm phản ánh sinh động cuộc sống, nét đặc sắc văn hóa của các địa phương trong khu vực, ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước, khắc họa chân dung con người Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển.

Hội đồng nghệ thuật đã trao 1 Giải A, 1 giải B và 6 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc. Trong đó, giải B được trao cho tác phẩm “Đông về” – gốm đỏ của tác giả Triệu Ngọc Thạch tỉnh Vĩnh Phúc.

Triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 17/8 đến hết ngày 26/8.

M.An (T/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/su-kien-khong-bo-lo-khai-mac-trien-lam-thuat-khu-vuc-tay-bac-viet-bac/