Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 28/3

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 là một trong những sự kiện nổi bật ngày 28/3.

TRONG NƯỚC

Chiều 28/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026). Trong ảnh: Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Ngày 28/3, tại thành phố Điện Biên Phủ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về 40 năm đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thủ đô. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy chủ trì. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tổng kết 40 năm đổi mới trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Ngày 28/3, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam gồm: Quỹ Dân số (UNFPA), Quỹ Nhi đồng (UNICEF) và Cơ quan Liên hiệp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức hội thảo ra mắt và triển khai Hướng dẫn ASEAN về tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em: Cung cấp các dịch vụ công tác xã hội có chất lượng cho những người có nguy cơ hoặc bị ảnh hưởng bởi bạo lực. Trong ảnh: Đại biểu quốc tế tham dự hội thảo. Ảnh: Văn Đức – TTXVN

Ngày 28/3, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Hoài Đức (Hà Nội), Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2024 với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, gia đình chính sách, người dân. Hơn 30 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã giới thiệu đa dạng các mặt hàng, sản phẩm đồng thời tập huấn về nghiệp vụ, vai trò của đoàn viên thanh niên với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong ảnh: Ký kết chương trình hợp tác giữa Công ty Minh Tâm (Hoài Đức) và các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Chiều 28/3, tại Trung tâm Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên - Huế phối hợp với Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức khai mạc Giải vô địch Cung thủ xuất sắc quốc gia năm 2024. Giải năm nay thu hút sự tham gia của gần 200 vận động viên nam, nữ đến từ 18 đơn vị trong cả nước. Giải sẽ diễn ra đến hết ngày 3/4. Trong ảnh: Vận động viên tham gia thi đấu. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Sáng 28/3, một số nơi tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xuất hiện mưa đá kèm theo giông lốc kéo dài gần 30 phút khiến ngôi nhà của anh Mùa A Của ở xã Kim Nọi bị tốc mái và một ít diện tích rau màu của người dân trồng quanh nhà bị thiệt hại. Lượng mưa đá dày hạt, kích thước các viên đá có đường kính trung bình từ 1,5 - 2cm. Ngay sau khi mưa đá xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải đã tiến hành rà soát thiệt hại, hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả. Trong ảnh: Cơn mưa đá kèm theo giông lốc tại huyện Mù Cang Chải kéo dài gần 30 phút. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 27/3, Chính phủ Mali cho biết chính quyền quân sự nước này đã hủy bỏ hiệp định hòa giải dân tộc được ký với phe ly khai ở phía Bắc Mali. Hiệp định hòa giải dân tộc Algiers ký năm 2015 đã chấm dứt 3 năm chiến tranh ở Mali, giữa lực lượng chính phủ và các nhóm ly khai khác nhau ở phía Bắc nước này, gồm cả người Tuareg và những người theo chủ nghĩa dân tộc Arab. Tháng 1 năm nay, chính phủ quốc gia Tây Phi này đã đột ngột tuyên bố "kết thúc, có hiệu lực ngay lập tức" hiệp định trên. Trong ảnh: Hội đồng Bộ trưởng Mali nhận được thông báo từ Thủ tướng Choguel Kokalla Maiga về việc bãi bỏ sắc lệnh liên quan đến các thể chế vốn được thiết lập để áp dụng hiệp định Algiers. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết tàu đổ bộ Mặt Trăng không người lái Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) của nước này đã một lần nữa "hồi tỉnh" sau khi vượt qua đêm trăng thứ hai lạnh giá và truyền về Trái Đất những hình ảnh mới. Trước đó, tàu rơi vào trạng thái "ngủ" do các tấm pin không ở đúng góc hướng về phía Mặt Trời, trong khi nhiệt độ trên Mặt Trăng thấp tới âm 183 độ C. Trong ảnh: Hình ảnh bề mặt Mặt Trăng được chụp bởi tàu đổ bộ SLIM do Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) công bố. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin TASS, các hãng bảo hiểm cho rằng thiệt hại từ vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva, Liên bang Nga, có thể vượt quá 10 tỷ ruble (108 triệu USD). Tuy nhiên, các hãng bảo hiểm cho biết số tiền được bảo hiểm liên quan đến thảm kịch trên chưa xác định được, nhưng công ty bảo hiểm có thể bắt đầu tạm ứng trước. Họ cũng cho biết thêm quá trình điều tra cũng như giải quyết sau đó có thể mất tới 2 năm. Trong ảnh: Nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva, Nga cháy rụi sau vụ tấn công khủng bố. Ảnh: AFP/TTXVN

TB (theo TTXVN)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/su-kien-noi-bat-trong-nuoc-quoc-te-ngay-28-3-376877.html