'Sự ngạo nghễ của người Pháp có lợi cho U20 Việt Nam'

Cơ hội tạo ra bất ngờ của U20 Việt Nam trước U20 Pháp rất thấp, tuy nhiên kịch bản đó không phải nhiệm vụ bất khả thi.

Trao đổi với Zing.vn, phóng viên người Anh John Duerden cho rằng sự ngạo nghễ của người Pháp sẽ trở thành lợi thế cho U20 Việt Nam trong trận đấu diễn ra ngày 25/5. Ngoài ra, việc đại diện châu Âu mù mờ thông tin về đối thủ cũng giúp ích đôi phần cho học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Lý lẽ của nhà báo xứ sương mù rất có cơ sở. Tuyển U20 Pháp mặc nhiên được đánh giá cao hơn với một đội lần đầu tham dự World Cup như U20 Việt Nam, vì vậy, thái độ các cầu thủ sẽ rất quan trọng. Nếu nhập cuộc bằng sự nghiêm túc, họ sẽ dễ dàng giành được chiến thắng đậm.

U20 Việt Nam cần tránh những bàn thua ngớ ngẩn trước U20 Pháp.

Ngược lại, nhà vô địch châu Âu phải trả giá nếu chểnh mảng. Thật trùng hợp khi giải U20 World Cup 2017 đã liên tiếp chứng kiến những cơn địa chấn đến từ các đội bóng nhỏ, đơn cử như Venezuela đánh bại tuyển Đức, Zambia vượt qua Bồ Đào Nha và Việt Nam cầm hòa New Zealand.

Dù vậy, khi nhận định về U20 Pháp, John Duerden vẫn thẳng thắn đánh giá: "Thành phần U20 Pháp có nhiều cầu thủ giỏi. Họ sở hữu tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật và giàu kinh nghiệm. Ngoài ra, nhiều cầu thủ cũng rất biết cách ghi bàn, điều đó mang đến một sự đa dạng trong tấn công. Cá nhân tôi tin Pháp có thể giành chức vô địch U20 World Cup 2017".

Tiếp đó, nhà báo Anh cũng gửi đến U20 Việt Nam những lời khuyên: "Đội tuyển các bạn cứ hãy nỗ lực thi đấu bằng tất cả khả năng. Quan trọng hơn, đừng mắc sai lầm và để thủng lưới những bàn ngớ ngẩn.

Các cầu thủ U20 Pháp rất thoải mái trước trận gặp Việt Nam.

"Hòa Pháp sẽ là kết quả tuyệt vời với U20 Việt Nam. Song, đội tuyển các bạn phải rất nỗ lực mới làm được điều đó."
John Duerden bình luận.

Nếu thua Pháp, đây chưa hẳn là thảm họa. U20 Việt Nam vẫn còn 90 phút trận gặp Honduras, đó là cuộc đấu quyết định khả năng đi tiếp".

Trước giờ G, FIFA bổ nhiệm trọng tài Norbert Hauata người Tahiti bắt chính trận đấu. Vì là đại diện của khu vực châu Đại Dương nên trọng tài này được phép bắt chính trong một trận đấu có sự góp mặt của hai đại diện cho những khu vực không liên quan, là châu Á (Việt Nam) và châu Âu (Pháp), mà vẫn đảm bảo sự công bằng.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn lo ngại công tác trọng tài sẽ ảnh hưởng đến U20 Việt Nam bởi ông Hauata bị hoài nghi có thể đưa ra phán quyết có lợi cho U20 Pháp. Dù vậy, nhà báo John Duerden không cho rằng đây là bất lợi với U20 Việt Nam.

"Tôi nghĩ công tác trọng tài sẽ ổn. Cứ chờ xem mọi việc thế nào", nhà báo Anh nói với Zing.vn. Ở trận gặp New Zealand, trọng tài từng tạo ra tranh cãi khi từ chối cho U20 Việt Nam được hưởng 1 quả penalty sau tình huống hậu vệ đối phương để bóng chạm tay trong vùng cấm.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/su-ngao-nghe-cua-nguoi-phap-co-loi-cho-u20-viet-nam-post749155.html