Sự nghiệp của danh hài Xuân Bắc khiến nhiều người phát nể!

Danh hài Xuân Bắc nổi tiếng nhờ vai Núi trong 'Sóng ở đáy sông'. Hiện, anh là diễn viên hài, MC và là Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

 Danh hài Xuân Bắc sinh năm 1976 tại Phú Thọ. Anh bắt đầu có ước mơ trở thành một diễn viên sau khi đoạt giải cao tại cuộc thi học sinh thanh lịch tại TP Việt Trì. Năm 1994, Xuân Bắc thi đỗ vào Khoa Sân khấu của Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet

Danh hài Xuân Bắc sinh năm 1976 tại Phú Thọ. Anh bắt đầu có ước mơ trở thành một diễn viên sau khi đoạt giải cao tại cuộc thi học sinh thanh lịch tại TP Việt Trì. Năm 1994, Xuân Bắc thi đỗ vào Khoa Sân khấu của Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet

Hồi sinh viên, Xuân Bắc không được thầy cô đánh giá cao về khả năng diễn xuất mà chỉ được ghi nhận là giỏi làm mấy việc lặt vặt như bắt chước tiếng của các con vật. Khi theo học ở trường, anh còn làm MC cho Vọng quán. Ảnh: FBNV

Khi Xuân Bắc chuẩn bị tốt nghiệp, anh quen với vợ chồng cố nghệ sĩ Phương Thanh. Chính cố nghệ sĩ Phương Thanh đã âm thầm giúp đỡ Xuân Bắc có được vai Núi trong "Sóng ở đáy sông" lên sóng năm 2000. Ảnh: Khám phá

Trong phim “Sóng ở đáy sông”, nhân vật Núi do Xuân Bắc thủ vai gây ấn tượng nhất. Với diễn xuất quá đạt, Xuân Bắc được nhiều khán giả yêu mến đến nỗi ai gặp cũng gọi anh bằng cái tên thân thương “anh Núi”. Ảnh: Vietnamnet

Cho đến bây giờ, vai Núi được xem là vai diễn để đời của Xuân Bắc. Ban đầu, anh không hề biết được nghệ sĩ Phương Thanh giúp đỡ. Sau này khi hỏi ra, nữ nghệ sĩ dành sự ưu ái cho anh bởi cùng quê Phú Thọ. Ảnh: Khám phá

Trước “Sóng ở đáy sông”, Xuân Bắc từng đóng “12A - 4H”, “Ngã ba Đồng Lộc”, “Chuyện nhà mộc”... Sau vai Núi, anh tham gia diễn xuất trong các bộ phim: “Nơi tình yêu bắt đầu”, “Hai phía chân trời”... Ảnh: Dân Việt

Năm 2000, Xuân Bắc tham gia chương trình Gặp nhau cuối tuần và trở thành cây hài đình đám nhờ lối diễn dí dỏm, hài hước, lém lỉnh. Những năm gần đây, anh gây ấn tượng với vai Nam Tào trong chương trình "Táo quân – Gặp nhau cuối năm". Ảnh: VTV

Ngoài đóng phim, diễn kịch, Xuân Bắc còn thành công trong vai trò dẫn chương trình và được gắn tên với nhiều chương trình như "Hỏi xoáy đáp xoay", "Đuổi hình bắt chữ", “Ơn giời! cậu đây rồi”. Anh cũng ghi dấu ấn trong vai trò giám khảo Đồ Rê Mí. Ảnh: Zing

Năm 1998, nghệ sĩ Xuân Bắc tốt nghiệp ra trường, sau đó làm việc tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Anh từng là Trưởng đoàn Biểu diễn I Nhà hát Kịch Việt Nam trước khi chính thức nhận chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam vào ngày 1/9/2016. Ảnh: Nhà hát kịch Việt Nam

Xuân Bắc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào tháng 1/2016. Anh còn từng được trao danh hiệu Thanh niên ưu tú thủ đô hay được chọn là Đại sứ thiện chí của UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hiệp Quốc) về nước sạch và vệ sinh môi trường. Ảnh: Một thế giới

Thu Cúc (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/su-nghiep-cua-danh-hai-xuan-bac-khien-nhieu-nguoi-phat-ne-932124.html