Sự tàn phá của trận động đất lớn nhất trong nhiều thế kỷ

(VnMedia) - Sáng thứ Bảy vừa rồi (27/2), Chile đã phải hứng chịu một trong những trận động đất lớn nhất trong nhiều thế kỷ trở lại đây với độ mạnh lên gần tới 9 độ richter. Trận động đất này đã để lại một quang cảnh tàn phá khủng khiếp với nhà cửa đổ nát, đường xá nứt toác, xe cộ bẹp dúm, con người hỗn loạn và tuyệt vọng...

Dưới đây là chùm ảnh về mức độ tàn phá của trận động đất ở Chile: Quang cảnh đổ nát ở thành phố Concepcion - một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất mạnh 8,8 độ richter. Hàng loạt xe hơi ở thủ đô Santiago đã bị lật úp trong cơn địa chấn khủng khiếp hôm 27/2. Thành phố Talca trở nên hoang tàn, đổ nát sau trận động đất. Một người đàn ông đang thẫn thờ bên ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn của mình ở Penco, cách thành phố Concepcion 10km. Một con đường bị nứt toác ở Talcahuano sau trận động đất được xem là lớn nhất từ trước đến nay trên thế giới. Những tòa nhà lớn cũng không thoát khỏi "sự hủy diệt" của trận động đất. Người dân ở Pelluhue đang tìm cách cứu vãn tài sản của mình sau khi trận động đất gần như đã san phẳng những ngôi nhà của họ. Cảnh sát đang tìm kiếm các nạn nhân ở khu vực Pelluhue, cách thủ đô Santiago về phía tây nam khoảng 322km. Một người dân Chile đang cố tìm tài sản của mình trong đống đổ nát hoang tàn Một chiếc xe đạp bị vùi trong đống đổ nát của một tòa nhà ở thành phố Concepcion. Một khu vực ở Pelluhue bị ngập chìm trong nước sau trận động đất hôm thứ Bảy. Một phụ nữ buồn rầu đứng trước cửa ngôi nhà đã bị sập của mình. Cả một dãy nhà bị đổ sập trong trận động đất. Những chiếc xe hơi bị trượt khỏi cầu. Nỗi buồn của những người có người thân của mình bị thiệt mạng hoặc mất tích trong trận động đất. Nỗi đau không thể che giấu của những người đàn ông khi trận động đất cướp đi của họ mọi thứ. Những người may mắn sống sót giờ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước, thiếu lương thực và chỗ ở. Thiếu những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống, nhiều người dân đang tìm cách xông vào các siêu thị để cướp đồ. Lực lượng cảnh sát Chile đang phải nỗ lực ngăn cản dòng người xông vào các siêu thị cướp bóc đồ. Trong lúc này, các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm cách cứu người. Trong ảnh, các nhân viên đang tìm cách khoan tường để vào tầng trệt của một tòa nhà cao tầng nhằm cứu nhiều người còn mắc kẹt trong đó. Kiệt Linh - (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=187417