Sự thật bất ngờ vụ bé gái mất tích ở trường tiểu học

Vừa đưa con vào lớp học trở về nhà, chị Hoa bất ngờ nhận được điện thoại của cô giáo thông báo cháu Tan Xin Xiu đã mất tích…

Công an quận Lê Chân vừa cho biết sáng 8/8, có nhận được tin báo về việc một cháu bé 6 tuổi bị mất tích trên địa bàn.

Bé Xiu Xiu

Theo trình bày của mẹ đẻ cháu bé - chị Đoàn Thị Hoa, ở Dư Hàng, quận Lê Chân - đưa con gái tên là Tan Xin Xiu, 6 tuổi, quốc tịch Singapore đến học tại Trường Tiểu học Dư Hàng. Vừa trở về nhà, chị Hoa bất ngờ nhận được điện thoại của cô giáo thông báo cháu Tan Xin Xiu đã mất tích…

Chị Hoa cho biết thêm, cô giáo của Xiu nói có thấy cháu chạy ra sân, đứng cùng 1 đôi nam nữ chừng 30 tuổi. Hai người này đưa bim bim cho cháu ăn nên cô giáo nghĩ là người nhà.

Nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh. Được biết chị Hoa kết hôn với anh Tan Ju En (quốc tịch Singapore). Sau khi có con chung Tan Xin Xiu được một thời gian thì vợ chồng chị Hoa ly hôn. Tòa án Singapore xử quyền nuôi bé Xiu thuộc về anh Tan Ju En.

Khi về nước chị Hoa mang bé Xiu đi cùng.

Năm 2013, tại TP.HCM, giữa anh Tan Ju En và chị Đoàn Thị Hoa đã xảy ra tranh chấp về quyền nuôi bé Xin Xiu. Sau lần này, anh Tan Ju En đã bí mật bế bé Xiu bỏ đi. Sau đó chị Hoa tìm kiếm và đưa con gái về sống cùng nhà mẹ đẻ ở Hải Phòng.

Chiều 9/8, đại diện UBND quận Lê Chân thông tin thêm bé Tan Xin Xiu được sinh và mang quốc tịch Singapore. Bé Xiu khi về Việt Nam có đăng ký thường trú.

Đến cuối năm 2015, anh Tan Ju En mới về Việt Nam. Sáng 8/8, bố bé Xiu đã đến trường tìm gặp, đón cháu đi theo.

Chiều 9/8, làm việc với cơ quan chức năng quận Lê Chân, chị Hoa cũng xác nhận, người đưa cháu Xin Xiu đi khỏi lớp học là bố của cháu.

Q.Minh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/320368/su-that-bat-ngo-vu-be-gai-mat-tich-o-truong-tieu-hoc.html