Sự thật nguyên nhân clip công an cưỡng chế người lái xe máy ở Đà Nẵng

Người đàn ông này đã thừa nhận việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông khi vượt đèn đỏ. Ngoài ra, cũng không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe, không có bảo hiểm xe.

Mấy ngày vừa qua, trên mạng xã hội đăng tải clip được quay tại Đà Nẵng cho thấy thanh niên đi xe SH bị công an yêu cầu dừng lại và một người cố gắng kéo anh xuống xe gây sốt cộng đồng mạng.

Người đàn ông này muốn biết lý do vi phạm và đề nghị có biên bản giữ xe. “Vi phạm luật chi? Em vi phạm cái chi. Cho em một lý do, một cái biên bản". Lực lượng Công an sau nhiều lần yêu cầu người đàn ông xuống xe để làm việc nhưng không được sự hợp tác nên đã tiến hành khống chế, buộc người đàn ông xuống xe. Nhiều người dùng điện thoại quay lại và sau đó đưa lên mạng xã hội.

Lãnh đạo Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, sự việc trong clip xảy ra vào khoảng 10h ngày 26/6 trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê. Thanh niên ngồi trên xe SH là Nguyễn Ngọc Trinh (SN 1990, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê).

Hình ảnh từ clip.

Thời điểm đó, tổ tuần tra phát hiện Trinh điều khiển xe máy vượt đèn đỏ. Tổ công tác ngay lập tức ra tín hiện yêu cầu dừng xe, yêu cầu người điều khiển xuống xe và xuất trình giấy tờ. Trinh thừa nhận vượt đèn đỏ nhưng không chịu xuống xe, không xuất trình giấy tờ.

Trong quá trình đôi co thì Trinh có lời lẽ chửi bới các đồng chí công an phường. Hai bên giằng co nhưng không có chuyện xô xát.

Tại Công an phường Thanh Khê, Trinh thừa nhận sai phạm của mình như không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông nên vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe, không có bảo hiểm xe.

Hoàng Anh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/su-that-nguyen-nhan-clip-cong-an-cuong-che-nguoi-lai-xe-may-o-da-nang-195191/