Sự thật thanh kiếm 1.000 năm trong mộ cổ: Lịch sử phải viết lại?

Trong cuộc khai quật ở thành phố Valencia, Tây Ban Nha, các chuyên gia khảo cổ đã tìm thấy một thanh kiếm 1.000 năm. Nó được đặt trong tư thế thẳng đứng trong mộ cổ.

Các nhà nghiên cứu đã công bố kết quả nghiên cứu về một thanh kiếm cổ 1.000 tuổi được tìm thấy ở thành phố Valencia, Tây Ban Nha vào năm 1994.

Theo các chuyên gia, thanh kiếm có chiều dài 46 cm. Nó được đặt trong tư thế thẳng đứng bên trong ngôi mộ. Vì vậy, vũ khí cổ này được đặt tên là "Excalibur" - theo tên thanh kiếm huyền thoại của Vua Arthur.

Trong các truyền thuyết, Vua Arthur đã rút được thanh kiếm Excalibur cắm sâu trong đá và sau đó đã trở thành vua nước Anh.

Thanh kiếm "Excalibur" được tìm thấy ở Valencia được làm từ sắt. Với niên đại khoảng 1.000 năm, các chuyên gia nhận định vũ khí cổ này có khả năng được sử dụng khi phần lớn lãnh thổ Tây Ban Nha thời ấy do những người Hồi giáo cai trị.

Các nhà nghiên cứu còn phát hiện thanh kiếm 1.000 tuổi trên có đặc điểm hơi cong ở phía đầu. Đặc điểm này tương tự những thanh kiếm do người Visigoth chế tạo.

Người Visigoth cai trị Tây Ban Nha từ năm 418 - 711. Điều này khiến một số chuyên gia nghi ngờ liệu vũ khí tìm thấy ở Valencia có niên đại từ thời người Visigoth cai trị hoặc thời kỳ người Hồi giáo kiểm soát khu vực này (từ năm 711 - 1492).

José Miguel Osuna - nhà khảo cổ học tại Đại học Granada - đã nghiên cứu thanh kiếm "Excalibur" được tìm thấy ở Valencia. Theo kết quả nghiên cứu về hình dáng và chất liệu kim loại của vũ khí, ông xác định thanh kiếm cổ này có niên đại vào thế kỷ 10.

Khi ấy, thành phố Valencia nằm dưới sự cai trị của người Hồi giáo. Lúc đó, nơi đây được gọi với cái tên Balansiya. Nhà khảo cổ Osuna cho biết thêm thanh kiếm có khả năng thuộc về một kỵ sĩ.

Mời độc giả xem video: Đào được thanh kiếm cổ, không ngờ là manh mối vụ án 2.700 năm trước.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/su-that-thanh-kiem-1000-nam-trong-mo-co-lich-su-phai-viet-lai-1985563.html