Sự thật về thông tin hôi cám công nghiệp trong vụ tai nạn ở Hòa Bình

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình khẳng định không có việc người dân vào hôi của từ chiếc xe tải chở cám gặp nạn vào đêm 17/5 ở địa bàn xã Quy Hậu.

Sự thật về thông tin hôi cám công nghiệp trong vụ tai nạn ở Hòa Bình

Liên quan đến sự việc sau vụ tai nạn trên quốc lộ 6, đoạn đi qua địa bàn xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình khiến 2 người tử vong, và sau đó có thông tin về việc người dân địa phương có hành động hôi của từ chiếc xe gặp nạn, ngày 22/5, ủy ban nhân dân xã Quy Hậu (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) đã ra văn bản thông tin chính thức về vụ việc.

Văn bản nêu rõ, hồi 00h ngày 18/5, một chiếc xe tải chở cám mang biển kiểm soát 27C–027.89 đã không may đâm vào vách núi tại địa phận dốc Quy Hậu (Quy Hậu, Tân Lạc, Hòa Bình).

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Do chiếc xe đâm vào vách núi nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Lúc này, lực lượng chức năng công an tỉnh đã phối hợp cùng công an xã, dân quân tự vệ tập trung bốc dỡ số bao tải hàng hóa (cám công nghiệp) đã vùi lấp hết buồng lái xuống để cứu người còn mắc kẹt bên trong.

Trong suốt quá trình cơ quan chức năng làm nhiệm vụ, không có tình trạng người dân tự ý lấy hàng hóa của xe gặp nạn mang đi.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, chủ cửa hàng cám công nghiệp đến hiện trường thông báo thuê người bốc vác số cám tại còn nguyên vẹn tại hiện trường.

Số cám bị rách và rơi vãi ra đường chủ cửa hàng không lấy lại và cho người dân được phép lấy mang về.

Trong khi người dân địa phương đang lấy số cám bị rơi vãi giữa đường thì một số người đi đường bắt gặp và chụp ảnh lại rồi đưa lên mạng xã hội thông tin rằng người dân hôi của sau tai nạn.

Số cám bị vỡ, vương vãi ra đường sau vụ tai nạn. (Ảnh: HXTTB)

Trao đổi với PV về sự việc trên, Trung tá Bùi Văn Hà - Phó Trưởng Công an huyện Tân Lạc cho biết, qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Lạc xác định không có việc người dân hôi của sau vụ tai nạn ở địa bàn xã Quy Hậu vào ngày 18/5.

Trong cuộc trao đổi, Trung tá Hà cũng cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào đêm khuya ngày 17/5, từ 01 - 05h ngày 8/5, lực lượng chức năng tập trung cho công tác cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân mắc kẹt ở trong xe.

Để bốc dỡ hết một xe hàng đầy như thế, lực lượng Công an huyện Tân Lạc đã huy động cả công an, dân quân xã và người dân trong khu vực.

Đến khoảng 7h sáng, công tác cứu hộ, đưa nạn nhân ra khỏi xe và bốc dỡ hàng hoàn thành. Sau đó, số hàng trên xe được xếp gọn vào bên đường.

"Đến khoảng gần trưa, khi chủ hàng xuống đã nhờ bà con nhân dân bốc lên xe tải khác. Khi đó, chủ hàng bảo bao nào còn nguyên thì mới bốc lên xe còn những bao đã vỡ, vung vãi ra đường thì cho bà con.

Sau đó, bà con vào giúp chủ hàng bốc những bao nguyên vẹn lên xe và lấy những bao đã vỡ và số bị vương vãi.

Đáng nhẽ, khi bốc hết những bao còn nguyên lên xe bà con mới lấy những bao đã vỡ. Đây người thì bốc lên xe, người thì lấy những bao vỡ nên tạo cảnh lộn xộn.

Bà con chỉ lấy những bao hàng đã vỡ, mà chủ hàng cho nên không có việc hôi của...", Trung tá Hà khẳng định.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/su-that-ve-thong-tin-hoi-cam-cong-nghiep-trong-vu-tai-nan-o-hoa-binh-20170522190126707.htm