Sửa đổi Luật Báo chí (sửa đổi) để cụ thể hóa Hiến pháp, bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận

QĐND Online – Tiếp tục chương trình làm việc sáng 26-11, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật báo chí (sửa đổi). Đa số các đại biểu đều thống nhất quan điểm cần ban hành Luật báo chí (sửa đổi) để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 quy định về quyền tự do báo chí của công dân và khắc phục những bất cập trong thời gian vừa qua.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/kinh-te-xa-hoi/sua-doi-luat-bao-chi-sua-doi-de-cu-the-hoa-hien-phap-bao-dam-quyen-tu-do-bao-chi-tu-do-ngon-luan/389952.html