Sữa Fonterra chứa tác nhân gây độc

Fonterra - công ty sữa lớn nhất của New Zealand vừa công bố trong một số sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em của họ có thể chứa vi khuẩn gây ngộ độc. Hãng sữa này cũng đã thông báo thu hồi gần 1.000 tấn sản phẩm sữa tại nhiều quốc gia như Australia, Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và Saudi Arabia.

Tuyên bố được đưa ra ngày 3-8 sau khi Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Liên bang Nga ra lệnh cấm nhiều sản phẩm sữa bột vì nghi ngờ chứa vi khuẩn gây ngộ độc botulus. Đây là căn bệnh nặng với đặc trưng gây nguy hại cho hệ thần kinh, có thể tử vong do tê liệt tim hoặc hệ hô hấp.

Fonterra là công ty sữa lớn thứ tư trên thế giới với doanh thu hàng năm khoảng 16 tỷ USD.

CHI HẠNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2013/8/324940/