Sức khỏe 6 nạn nhân bị tạt axit ở Biên Hòa bây giờ ra sao?

Trong vụ xô sát nhiều người, người đàn ông đã sử dụng can axit làm vũ khí tấn công những người khác, khiến 6 người bị thương, trong đó có 1 nạn nhân bị thương rất nặng.

Sáng ngày 4-7, Công an phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đối tượng tạt axít làm nhiều người bị bỏng xảy ra tại địa phương đã đến cơ quan Công an đầu thú. Đối tượng được xác định là Lê Văn Hào (48 tuổi, ngụ phường Tân Biên). Theo tường trình ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 2/7, giữa ông Hào và một phụ nữ hàng xóm tên Giáp Thị Mỹ Trinh (23 tuổi, ngụ phường Tân Biên) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi và xô xát.

Bà Nguyễn Thị Kim Trang (mẹ nạn nhân Trinh).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bệnh nhân Giáp Thị Mỹ Trinh, được cấp cứu từ Bệnh viện Đồng Nai lên trong tình trạng bỏng 9% độ 2, độ 3 và 2% độ 3, bị bỏng ở mặt, mắt, ở thân, tay trái và 2 chân. Các bác sĩ khoa Mắt, Bệnh viện Chợ Rẫy nhận định: Bệnh nhân bị bỏng giác mạc độ sâu nên tiên lượng rất xấu, do bị dính axit trực tiếp vào vùng mắt nên tổn thương mắt nghiêm trọng, có khả năng suy giảm thị lực hoặc mù. Các bác sĩ đang dùng phương pháp tiêm máu tự thân và tạo nước mắt nhân tạo để cứu đôi mắt cho bệnh nhân.

Điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy còn có 3 thành viên trong gia đình Trinh, trong đó có em gái là Giáp Thị Mỹ Trâm bị bỏng 12% độ 2, độ 3, 7% bỏng độ sâu. Hầu hết vết bỏng nằm ở phần lưng. Trong thời gian tới, hai bệnh nhân này phải phẫu thuật cắt bỏ phần da chết.

Bệnh nhân Hoàng Tuấn Anh (bạn trai Trinh) bỏng 10% độ 2, vết thương phân bố chủ yếu ở tay chân.

Bệnh nhân Giáp Văn Cường, 47 tuổi, cha của Trinh bị bỏng nhẹ nhất, tiên lượng tốt, khả năng hồi phục 90% mắt hoặc hồi phục hoàn toàn.

Dũng Thái

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/suc-khoe-6-nan-nhan-bi-tat-axit-o-bien-hoa-bay-gio-ra-sao-196774/