Sức khỏe cháu bé bị mẹ bạo hành phải uống thuốc trừ sâu tự tử ra sao?

Sau một tuần bị mẹ bạo hành dẫn đến việc uống thuốc trừ sâu tự tử phải đưa xuống Hà Nội cấp cứu, hiện giờ sức khỏe của cậu bé này ra sao?

Báo Người Đưa Tin đã phản ánh về vụ việc Nguyễn Thị Lan (SN 1983) trú tại Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai bạo hành hai con vì nghi lấy trộm 7.000 đồng khiến cháu D. (16 tuổi) đã vào nhà lấy chai thuốc trừ sâu uống dẫn đến ngộ độc như trong bài viết: Thông tin mới vụ mẹ bạo hành con vì nghi lấy trộm 7 nghìn đồng.

Ngay sau khi D. uống thuốc trừ sâu, Lan đã lấy xe máy đưa cháu D. đến bệnh viện, D. được chuyển lên bệnh viện tỉnh Lào Cai rồi chuyển xuống bệnh viện Bạch Mai. Sau gần một tuần điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của D. vẫn còn rất xấu.

Trung tâm Chống độc bệnh viện Bạch Mai xác nhận, trung tâm có tiếp nhận bệnh nhân Trần Quang D. nghi có uống thuốc diệt cỏ, được chuyển xuống từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Nơi Lan dọa treo các con lên.

Nơi Lan dọa treo các con lên.

Tại đây, cháu D. tỉnh táo, được cho lọc máu 2 lần, qua xét nghiệm cho thấy cháu âm tính với thuốc diệt cỏ, sau đó trung tâm đã chuyển cháu về bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Một lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Lào Cai cho biết, hiện sức khỏe cháu D. ổn định, tiếp xúc tốt và nói chuyện được với mọi người.

Cháu D. cho biết, cháu có uống một ngụm thuốc diệt cỏ. Hiện phần lưỡi của cháu bé có bị loét nhưng không nhiều. Kết quả chính xác phải đợi thêm chục ngày nữa.

Lý giải về vấn đề này, đại diện bệnh viện Đa khoa Lào Cai cho biết: "Thông thường, người bệnh uống thuốc diệt cỏ thì có lọc máu hay không cũng rất nguy hiểm. Bởi khi thuốc đã ngấm vào máu và có ác tính với phế nang thì thuốc sẽ dồn và tụ lại ở đó khiến bệnh nhân tử vong vào ngày thứ 20 thậm chí 1 tháng sau khi uống thuốc.

Lúc này, phổi của bệnh nhân bị xơ mặc dù bệnh nhân vẫn tỉnh táo. Đa số các trường hợp uống thuốc diệt cỏ trên 10ml thì bệnh nhân tử vong. Hy vọng với trường hợp của cháu bé sẽ uống ít hơn số đó thì cơ hội sống sẽ cao hơn”.

Ông Lương Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Gia Phú cho biết, sau khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng, mẹ của hai cháu bé đã đến cơ quan điều tra để đầu thú nhưng đang được tại ngoại vì nuôi con nhỏ.

“Vụ việc này rất nghiêm trọng nên cơ quan công an tỉnh và huyện đã vào cuộc điều tra. Chúng tôi hy vọng cháu bé sẽ sớm bình phục", ông Thuận chia sẻ.

Ngay sau khi vụ việc đáng tiếc xảy ra, các cơ quan đoàn thể tại địa phương đã tới động viên giúp cháu D. và Q.(em trai D., 13 tuổi). Ban đầu Q. cũng hoảng loạn, nhưng sau đó được sự động viên của gia đình và cán bộ xã nên đã bình tâm hơn. Cháu đã trở lại đi học bình thường.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bảo Thắng, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Hòa

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/suc-khoe-chau-be-bi-me-bao-hanh-phai-uong-thuoc-tru-sau-tu-tu-ra-sao--a339996.html