Sức mạnh từ sự đồng thuận

Những ngày cuối năm, có dịp trò chuyện cùng anh Nguyễn Văn Hòa- Trưởng Ban BVDP P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê (TP Đà Nẵng), người viết mới thấy công việc ở cơ sở khá là bận rộn. Anh Hòa tâm sự, để thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm thì việc nắm bắt tình hình có liên quan đến ANTT là rất quan trọng và phải làm thường xuyên. Chính nhờ làm tốt công tác này mà lực lượng BVDP đã nhận được nhiều thông tin do nhân dân cung cấp để kịp thời báo cho CAP kiểm tra, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả nhiều vụ việc.

Trung tá Nguyễn Thanh Hương - Trưởng CAP Thanh Khê Tây nhìn nhận, phong trào toàn dân BVANTQ trên địa bàn phường không những tiếp tục được giữ vững mà ngày càng phát triển sâu rộng; trong đó, vai trò của lực lượng an ninh cơ sở hoạt động đều tay và có chất lượng. Bên cạnh đó, nhân dân đã thể hiện rất rõ nét ý thức cảnh giác, tố giác, tham gia vây bắt tội phạm ngày càng cao. Anh Hương đơn cử: Anh Phan Phước Chín, tổ dân phố 42 trong quá trình làm việc đã chú ý phát hiện dấu hiệu nghi vấn nên đã tập trung theo dõi và kịp thời báo cho CAP bắt một đối tượng có biệt danh cu Chó cùng tang vật là một chiếc xe máy do trộm cắp mà có. Vụ việc này sau khi chuyển cho CAQ Thanh Khê điều tra mở rộng đã làm rõ đường dây tội phạm gây ra hàng chục vụ TCTS khác. Cũng từ nguồn tin của người dân khi phát hiện một đối tượng lạ mặt đi ra từ nhà số 49- Mẹ Nhu có dấu hiệu bất thường, đã tri hô cùng với những người chung quanh vây bắt đối tượng vừa đột nhập vào số nhà trên để cạy tủ lấy 2 triệu đồng.

Khen thưởng đột xuất cho tổ tuần tra 8394 P.Thanh Khê Tây.

Tìm hiểu về cách làm của P. Thanh Khê Tây trong phong trào toàn dân BVANTQ mới thấy rằng, việc tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội được CAP chuẩn bị và triển khai rất công phu. Chỉ tính trong năm 2016, CAP đã tổ chức tuyên truyền gần 100 đêm ở tất cả 149 tổ dân phố về mô hình “Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; tổ chức 36 buổi tuyên truyền trong khu dân cư và Trường Cao đẳng Thương mại, Đại học TDTT, Trường THPT Thái Phiên về “Phòng, chống tội phạm TCTS, trộm cắp xe máy và các hành vi vi phạm pháp luật khác” và cả phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm... Đi đôi với công tác tuyên truyền phát động phong trào toàn dân BVANTQ, CAP còn duy trì quy chế phối hợp giải quyết tình hình ANTT vùng giáp ranh giữa 3 phường ven biển Thanh Khê Đông, Xuân Hà, Tam Thuận và Đồn Biên phòng Phú Lộc; gắn với việc triển khai nhiều biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm.

Cách làm này đã tạo được hiệu ứng tốt từ phía người dân và được nhân dân hưởng ứng thông qua việc cung cấp hàng trăm nguồn tin, trong đó có gần 200 tin có giá trị, giúp LLCA điều tra xử lý 12 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 14 đối tượng, thu hồi nhiều tài sản trả lại cho người bị hại. Tổ trưởng tổ dân phố 116 Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết: “Bà con trong tổ khi phát hiện có dấu hiệu bất thường nào cũng báo với tổ trưởng theo dõi và báo cho CSKV có biện pháp xử lý nên năm 2016 trong tổ không xảy ra vụ TCTS, cờ bạc, số đề, rượu chè, bạo lực và các TNXH khác. Nhờ vậy mà tổ chúng tôi được UBND quận, UBND phường khen thưởng là tổ có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân BVANTQ năm 2016”.

Chủ tịch UBND P.Thanh Khê Tây Huỳnh Thanh Hải cũng khẳng định “Dấu ấn của phong trào toàn dân BVANTQ của phường chính là sự đồng thuận của người dân nên tất cả các hoạt động liên quan đều được người dân ủng hộ nhiệt tình và có trách nhiệm. Trên cơ sở đó, năm 2017, địa phương chúng tôi phấn đấu xây dựng đạt 90-95% tổ, hộ “Tự quản - an toàn - đoàn kết - văn hóa”; xây dựng phường lành mạnh không có tội phạm, không có ma túy”.

Phương Kiếm

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_160126_su-c-ma-nh-tu-su-do-ng-thua-n.aspx