Sức nóng lằn ranh đỏ, Israel 'oanh tạc' triệt tiêu kho vũ khí Syria

Máy bay của Israel bắn phá sân bay Damascus và tấn công bất ngờ vào kho vũ khí đang chuẩn bị chuyển đến cho quân đội Syria.

Cuộc không kích của quân đội Israel hôm 27/4 đã nhắm trúng một kho cung cấp vũ khí do nhóm Hezbollah kiểm soát gần sân bay Damascus, nơi thường xuyên cung cấp vũ khí cho quân đội Syria từ Iran, đồng minh quan trọng của Tổng thống Bashar al-Assad.

Máy bay của Israel bắn phá sân bay Damascus và tấn công bất ngờ vào kho vũ khí của Syria.

Trước đó, vào sáng sớm nay (27/4), hãng tin Al Jazeera đã đưa tin một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực sân bay quốc tế Damascus và căn cứ không quân Mezze ở thủ đô Syria. Giới truyền thông Syria tuyên bố máy bay chiến đấu của Israel đã bắn phá sân bay Damascus nhằm phá hủy số vũ khí đang chuẩn bị được chuyển đến quân đội Syria. Sau khi một tiếng nổ lớn phát ra, tại hiện trường bốc lên đám cháy lớn. Sân bay Damascus là nơi được Tehran sử dụng để cung cấp vũ khí bằng đường hàng không cho quân đội Syria.

Người phát ngôn quân đội Israel khi được hỏi nói: "Chúng tôi không thể bình luận về các thông tin như vậy". Reuters dẫn tin. Theo xác nhận từ nguồn thông tin cung cấp, vụ tấn công chủ yếu gây ra thiệt hại vật chất chứ không có thương vong về người.

Bộ trưởng tình báo Israel Yisrael Katz đã phát biểu trên Đài phát thanh Quân đội sáng nay: “Tôi có thể xác nhận rằng, vụ việc tại Syria hoàn toàn phù hợp với chính sách của Israel trong việc ngăn chặn vận chuyển vũ khí cho Hezbollah.”

Chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad được hậu thuẫn của Nga, Iran, người Shiite và Hezbollah là đồng minh thân cận của Tehran – kẻ thù của Israel.

Thủ tướng Israel cũng đã từng tuyên bố rằng, bất kỳ khi nào Israel nhận được thông tin tình báo về việc vận chuyển vũ khí cho Hezhollah thì họ sẽ hành động trong chuyến thăm đến Trung Quốc, đồng thời tiết lộ ông đã công khai thông báo với Tổng thống Putin về ý định này của Israel.

Thủ tướng Israel cũng bác bỏ thông tin rằng, Nga yêu cầu Israel chấm dứt chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Syria.

"Nếu tình báo và quân đội thấy cần thiết, chúng tôi sẽ tấn công và sẽ tiếp tục làm như vậy”, Thủ tướng Netanyahu thẳng thừng cho biết.

Theo các quan chức Israel, họ đã quan sát thấy việc di chuyển vũ khí tối tân đến khu vực Hezbollah tại Syria được coi là "lằn ranh đỏ" và bắt buộc họ phải tấn công ngăn chặn hành động này.

Trong quá khứ, Israel từng nhiều lần không kích phủ đầu các nước láng giềng thù địch nếu họ coi nước đó có động thái đe dọa an ninh đối với mình.

(Theo Reuters)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/suc-nong-lan-ranh-do-israel-oanh-tac-triet-tieu-kho-vu-khi-syria-236858.html