Suker muốn Croatia gặp TBN ở CK Euro 2012

Huyền thoại của bóng đá Croatia, Davor Suker đã bày tỏ hy vọng đội tuyển của anh sẽ gặp Tây Ban Nha trong trận chung kết Euro 2012 nhưng trước đó sẽ là cuộc gặp gỡ của hai đội tại lượt đấu cuối cùng của bảng C vào thứ Hai tới.

-

Các học trò của HLV Slaven Bilic sẽ gặp các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế gới tại Gdansk. Nếu thắng trong trận đấu này thì Croatia sẽ chắc chắn đứng đầu bảng và bước tiếp vào vòng tứ kết.

“Croatia và Tây Ban Nha là những đội tuyển mà tôi rất yêu thích. Tôi rất thích Croatia giành chiến thắng trong trận đấu với Tây Ban Nha vào thứ Hai tới.” Davor Suker nói với El Confidencial.

Davor Suker muốn Croatia gặp TBN trong trận chung kết Euro 2012

Suker đang nắm giữ kỷ lục là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho ĐT Croatia khi anh đã ghi được 45 bàn thắng trong 69 trận ra sân thi đấu cho Croatia. Dấu ấn đáng chú ý nhất của Suker là ở World Cup 1998 khi anh là chủ nhân của danh hiệu Chiếc giày Vàng và Croatia đã đoạt HCĐ năm đó.

Cựu cầu thủ đã từng thi đấu cho Real Madrid và Arsenal nhiều khả năng sẽ trở thành Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Croatia trong tương lai rất muốn đội nhà sẽ gặp Tây Ban Nha trong trận chụng kết Euro 2012.

"Tôi yêu đất nước Tây Ban Nha và đội tuyển bóng đá của họ. Tôi chắc chắn rằng Croatia sẽ có nhiều cơ hội đi tiếp là khi chúng tôi đang có một vị trí rất thuận lợi tại bảng đấu này.” Vẫn lời Suker.

Trong trận đấu cuối cùng tại bảng C nếu như Croatia và Tây Ban Nha hòa nhau 2-2 thì hai đội này sẽ giành quyền đi tiếp và khi đó thì đội tuyển Italy sẽ bị loại bất chấp việc Azzurri có thắng Ireland bao nhiêu đi chăng nữa. Tuy nhiên thì Suker lại không tin điều này sẽ xảy ra.

"2-2 ư? Tôi không nghĩ kết quả đó sẽ xảy ra. Cả hai đội đều muốn giành chiến thắng." Cựu danh thủ của bóng đá Croatia ngạc nhiên cho biết.

Việt Hưng

Nguồn VietnamNet: http://thethao.vietnamnet.vn/vn/euro/diem-nong/15019/suker-muon-croatia-gap-tbn-o-ck-euro-2012.html