Sun Microsystems Inc. cắt giảm 3.000 nhân công

Sun hy vọng việc cắt giảm nhân công trong kế hoạch tái cơ cấu sẽ giúp họ tiết kiệm 75- 125 triệu USD chi phí trong ba quý tớ.

Ngày 20/10, tập đoàn máy tính lớn thứ tư trên thế giới Sun Microsystems Inc. thông báo trong khi chờ tập đoàn Oracle Corp. hoàn tất thủ tục mua lại, họ sẽ cắt giảm thêm 3.000 nhân công, tương đương 10% số nhân viên trên toàn cầu. Sun cho biết kế hoạch trên sẽ được triển khai trong 12 tháng tới và ảnh hưởng tới các khu vực lớn của tập đoàn tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và các thị trường đang nổi lên. Sun hy vọng việc cắt giảm nhân công trong kế hoạch tái cơ cấu sẽ giúp họ tiết kiệm 75- 125 triệu USD chi phí trong ba quý tới. Từ năm ngoái, các nhà lãnh đạo Sun đã gặp gỡ các đối tác để bán lại công ty vì theo các nhà phân tích tập đoàn này không thể tự đứng vững khi họ liên tục làm ăn thua lỗ. Năm 2008, Sun đạt doanh thu 13,3 tỷ USD nhưng lỗ 1,9 tỷ USD. Trong ba năm qua, Sun đã tiến hành ba đợt cắt giảm nhân công, với tổng số người mất việc lên tới 7.600. Tháng 4/09, công ty phần mềm Oracle lớn thứ hai thế giới tuyên bố sẽ sở hữu Sun với giá 7,4 tỷ USD, tương đương 9,5 USD/cổ phiếu. Đây là vụ mua bán lớn thứ ba của Oracle, sau vụ thâu tóm PeopleSoft Inc năm 2005 với giá 10,3 tỷ USD và vụ mua BEA Systems Inc. năm 2008 với giá 8,5 tỷ USD, nhằm thực hiện mục tiêu đạt doanh thu 50 tỷ USD vào năm 2012. Việc thâu tóm Sun sẽ giúp Oracle sở hữu ngôn ngữ lập trình Java và hệ điều hành Solaris, đồng thời tham gia vào thị trường máy chủ và máy tính lưu trữ để cạnh tranh với IBM và HP. Công nghệ Java của Sun cho phép các lập trình viên phát triển các chương trình hoạt động trên các hệ điều hành và nhiều thiết bị khác nhau. Phần mềm này đã được cài đặt trên khoảng 800 triệu máy tính và khoảng 2,1 tỷ thiết bị di động khác. Hệ điều hành Solaris của Sun đang cạnh tranh với các hệ điều hành Linux và Windows. Các nhà chức trách Mỹ đã phê chuẩn vụ mua Sun của Oracle, nhưng các cơ quan chống độc quyền châu Âu trì hoãn việc đưa ra quyết định cuối cùng cho đến ngày 19/1 tới, do lo ngại về những ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường phần mềm và cơ sở dữ liệu./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/sun-microsystems-inc-cat-giam-them-3000-nhan-cong/200910/21275.vnplus