Sundeland khiến Ryan Giggs và Man United "tỉnh mộng"

Với một đấu pháp hợp lý, Sunderland khiến các CĐV Man United tỉnh lại sau giấc mộng “hóa rồng” dưới thời tân HLV Ryan Giggs.

Những tưởng việc Tottenham để thua trong trận đấu sớm vòng 37 sẽ là động lực lớn để Man United quyết tâm giành chiến thắng. Tuy vậy, sự chắc chắn của hàng thủ và chính xác của hàng công giúp đội khách Sunderland tạo nên màn thoát xác ngoạn mục. Trong trận thứ 2 chính thức dẫn dắt Man United, Ryan Giggs phần nào cảm nhận được sự khắc nghiệt của đấu trường lớn.

Do Rooney bất ngờ dính chấn thương, Ryan Giggs buộc phải từ bỏ đội hình 4-4-2 ưa thích sang đội hình 4-4-1-1. Chicharito được tin tưởng đá cao nhất trên hàng công của Man United đẩy tiền đạo mới trở lại sau chấn thương Van Persie lên ghế dự bị. Hỗ trợ tiền đạo người Mexico là bộ ba Mata – Young – Nani. Đội khách Sunderland chủ động chơi phòng ngự số đông buộc đội chủ nhà phải chuyển hướng sang tấn công biên. Nhưng cả Nani và Young đều tỏ ra rất thiếu chính xác trong các pha tạt bóng.

Dù kiểm soát tới 61% thời gian thi đấu của hiệp 1 song Man United không tạo ra được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành của Mannone. Trong khi đó, Sunderland lại cho thấy sự chính xác trong các pha dứt điểm. Ở ngay tình huống dứt điểm trúng khung thành đầu tiên, đội khách đã có được bàn thắng mở tỷ số. Wickham có pha đi bóng nỗ lực bên cánh phải trước khi tạt bóng đúng tầm băng lên của Larsson. Tiền vệ Sunderland đã có pha sút bóng chìm hiểm hóc hạ gục thủ thành De Gea.

Thế trận hiệp 2 không có nhiều sự thay đổi, Sunderland chủ động phòng ngự co cụm số đông. Thậm chí có những lúc có đến 10 cầu thủ Sunderland trong khu cấm địa của đội nhà. Nhận thấy sự bế tắc của các “học trò” Ryan Giggs lần lượt tung Januzaj, Van Persie và Welbeck vào sân thay cho Nani, Mata và Young. Thế công của đội chủ nhà khởi sắc hơn khi cả Van Persie, Welbeck và Chicharito đều có những tình huống nguy hiểm nhưng rất tiếc cả 3 mũi nhọn trên hàng công của Man United đều tỏ ra quá vô duyên.

Sunderland xứng đáng được khen ngợi bởi khả năng phòng thủ chắc chắn. Không những vậy, trong hiệp 2, đội khách còn có đến 2 tình huống sút bóng trúng cột dọc và xà ngang khung thành của Giaccherini và Borini.

Thắng trận, Sunderland xây chắc vị trí thứ 17 khi hơn đội xếp sau Norwich 3 điểm. Trong khi đó, Man United gần như hết hy vọng dự cúp châu Âu mùa tới khi kém Tottenham tới 6 điểm.

Đội hình thi đấu

Man Utd: De Gea, Jones, Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Carrick, Nani (Januzaj, 52’), Mata (Van Persie, 66’), Young (Welbeck, 66’), Hernandez.

Sunderland: Mannone, Vergini, O'Shea, Brown, Alonso, Cattermole, Johnson (Giaccherini, 58’), Larsson (Bridcutt, 74’), Colback, Borini, Wickham (Altidore, 65’).

Bàn thắng: Larsson (30’)

Theo RadioVN

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/ngoai-hang/201405/sundeland-khien-ryan-giggs-va-man-united-tinh-mong-480066/