Súng tạo da: Đột phá mới của y học giúp chữa phỏng trong 90 phút

Súng tạo da là một phương pháp mới đột phá trong y học giúp tái tạo da phỏng một cách thần kỳ. Đây là tin vui cho bệnh nhân phỏng,và người bệnh chỉ mất 90 phút để tái tạo lại da bị phỏng.

Những bệnh nhân phỏng nặng thường phải chịu đựng quá trình điều trị phức tạp, đớn kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Phương pháp điều trị phổ biến hiện nay là lấy một lượng da lớn từ những nơi khác trên cơ thể ghép vào vết thương.

Quá trình điều trị này vô cùng đau đớn và bệnh nhân thường bị sẹo vĩnh viễn, những vết sẹo cũng rất khó coi.

Giờ đây, một đột phá mang tính cách mạng trong y học hứa hẹn sẽ mang đến hi vọng mới cho các bệnh nhân phỏng.

Các bác sỹ Mỹ hiện đang sử dụng một kỹ thuật mới được gọi là “súng tạo da”, cho phép bệnh nhân lấy lại được lớp da khỏe mạnh chỉ trong vòng 4 ngày.

Những bệnh nhân hồi phục một cách đáng kinh ngạc sau khi được phun tế bào gốc lên vết thương.

Với kỹ thuật này, người ta sử dụng một thiết bị trông giống như khẩu súng để xịt các tế bào gốc lên vết thương, giúp vết thương nhanh chóng phát triển lớp da mới.

Cụ thể, một mảnh nhỏ da khỏe mạnh với kích cỡ chỉ bằng một con tem được tách khỏi cơ thể bệnh nhân. Sau đó người ta tách các tế bào gốc ra từ mảnh da này và đưa vào một dung dịch rồi phun lên vết thương. Cả quá trình này chỉ mất vỏn vẹn 90 phút.

Kết quả, các bệnh nhân phỏng đã hồi phục một cách đáng kinh ngạc. Họ còn cho biết rằng hầu như không thể phân biệt được làn da mới với phần da còn lại của cơ thể.

Phương pháp điều trị này được đánh giá là nhẹ nhàng hơn, làn da mới sẽ có diện mạo, cảm giác và chức năng hoạt động giống như da gốc.

Các bác sỹ Mỹ hiện đang sử dụng một kỹ thuật mới được gọi là “súng ghép da”, cho phép bệnh nhân lấy lại được lớp da khỏe mạnh chỉ trong vòng 4 ngày.

Trong một trường hợp, một người đàn ông 43 tuổi bị phỏng nước sôi ở vai trái và cánh tay trên. Vết phỏng nặng đến nỗi để lại trên da những mảng phồng rộp khổng lồ.

Người đàn ông này đã được phun 17 triệu tế bào gốc, chỉ trong vòng 6 ngày thì làn da mới đã hình thành trên toàn bộ vết thương và anh được xuất viện về nhà. Trong 6 tuần sau đó, anh đã hồi phục hoàn toàn.

Trường hợp khác, một người đàn ông 35 tuổi bị bỏng đến 1/3 cơ thể sau khi chạm vào đường dây điện. Các bác sĩ đã thu thập gần 24 triệu tế bào gốc và phun chúng trở lại vào cơ thể anh.

4 ngày sau, một lớp da mỏng đã mọc lên trên cánh tay và ngực, những vùng bị bỏng sâu nhất của bệnh nhân. Sau 20 ngày, toàn bộ những khu vực được phun tế bào gốc đã hồi phục hoàn toàn.

Hiện đã có 60 bệnh nhân được điều trị bằng kỹ thuật “súng ghép da” này.

Theo giáo sư Steven Jeffery, bác sĩ thẩm mỹ tại Bệnh viện Queen Elizabeth (Anh), kỹ thuật mới này có tiềm năng thay đổi cách điều trị những vết bỏng lớn, vốn dễ gây ra nhiễm trùng đe dọa mạng sống của bệnh nhân.

Những phương pháp tế bào gốc như thế này sẽ giúp giảm nguy cơ tử vong bằng cách nhanh chóng chữa lành vết thương và cung cấp nguồn da mới từ một vùng da rất nhỏ.

Hà Di

Nguồn Theo Daily Mail

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/suc-khoe/sung-tao-da-dot-pha-moi-cua-y-hoc-giup-chua-phong-trong-90-phut-99829/