Suýt chết vì xuất huyết vết mổ

Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đã cấp cứu thành công trường hợp xuất huyết nặng trên vết mổ thai ngoài tử cung cũ.

Bệnh nhân Nguyễn T.T.H đã ổn định sức khỏe

Bệnh nhân tên Nguyễn T.T.H sinh năm 1986, ngụ tại Bình Minh, TP. Vĩnh Long. Tối 12/5, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện thị xã Bình Minh trong tình trạng xuất huyết vết mổ thai ngoài tử cung sau khi mổ lấy thai giờ thứ 5.

Sau khi nhập viện, vì bệnh nhân chảy máu rất nhiều, dẫn đến choáng do thiếu máu nặng nên đã được các bác sĩ hồi sức cấp cứu.

BSCKII. Quách Hoàng Bảy đại diện lãnh đạo trực bệnh viện cho biết: Ca phẫu thuật này diễn ra vô cùng phức tạp, các bác sĩ rất khó khăn trong việc mổ lấy máu tụ trên vết mổ cũ vì các lớp cơ ngay vết mổ cũ bị bầm dập khá nhiều, nếu các bước thực hiện không cẩn thận có thể dẫn đến những biến chứng không tốt cho bệnh nhân.

Với sự cố gắng của các các sĩ cùng êkip trực của khoa Phẫu thuật Gây mê - Hồi sức - Tích cực, ca phẫu thuật đã kết thúc trong thành công. Hiện bệnh nhân tỉnh và sức khỏe ổn định.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/suyt-chet-vi-xuat-huyet-vet-mo-post164518.html