Suýt mất mạng vì phá thai “chui”

(NLĐ)- Bệnh nhân Trần Thị P. (22 tuổi, quê ở Thanh Hóa) sau khi đến phá thai tại một phòng khám tư đã có biểu hiện trụy mạch và được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán là có thai ngoài tử cung và được chuyển tiếp đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân dị dạng tử cung gồm 2 tử cung, một bên đã bị vỡ và chảy máu do phá thai không đúng kỹ thuật. Theo TS Lê Hoài Chương, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bệnh nhân P. có thai 17 tuần tuổi, vào bệnh viện cấp cứu khi tử cung bị sức ép của thuốc phá thai nên đã bị vỡ và chảy máu, phải cắt bỏ.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20091021124611644p0c1050/suyt-mat-mang-vi-pha-thai-chui.htm