Suýt mất mạng vì phá thai "chui"

Giadinh.net - Đó là bệnh nhân Trần Thị P, 22 tuổi, quê ở Thanh Hóa sau khi thực hiện phá thai tại phòng khám tư gần BV Phụ sản Thanh Hóa.

Sau khi cho bệnh nhân P. đặt thuốc phá thai ngày 14/10, đến chiều bệnh nhân có biểu hiện trụy mạch. Nhân viên phòng khám đã thuê taxi đưa đến BV Phụ sản Thanh Hóa cấp cứu. Tại đây, bệnh nhân P được chẩn đoán là có thai ngoài tử cung và không xử lý được, nên chuyển lên BV Phụ sản Trung ương cấp cứu. Các bác sĩ tại BV Phụ sản TƯ đã phát hiện bệnh nhân dị dạng tử cung gồm 2 tử cung, một bên đã bị vỡ và chảy máu do phá thai không đúng kỹ thuật. Theo TS Lê Hoài Chương - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp- Bệnh viện Phụ sản T.Ư, bệnh nhân có thai 17 tuần tuổi, vào viện cấp cứu khi tử cung bị sức ép của thuốc phá thai đã bị vỡ và chảy máu. Ca cấp cứu quyết định phải cắt bỏ tử cung bị co bóp mạnh gây vỡ này vì nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân sẽ biến chứng nặng và có thể tử vong. Cũng theo TS Chương, hiện có rất nhiều ca phá thai to ở các cơ sở không được phép. Hiện theo quy định các cơ sở có phòng khám phụ sản chỉ được đình chỉ thai nghén khi thai dưới 7 tuần tuổi. Nếu không có kỹ thuật chuyên môn mà vẫn cố tình phá thai to sẽ gây co bóp tử cung, vỡ tử cung gây chảy máu và tử vong. V.Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20091021082055285p0c1000/suyt-mat-mang-vi-pha-thai-chui.htm