Suzuki Việt Nam chi 13 triệu USD mở nhà máy ôtô

Phối cảnh nhà máy ôtô của Suzuki Việt Nam - Ảnh: Suzuki.

Thông tin trên website của Suzuki Motor ngày 16/11 cho biết doanh nghiệp Nhật Bản này sẽ xây dựng một nhà máy ôtô tại tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, nhà máy mới dự kiến có tổng diện tích xây dựng 9.200 m2 ngay gần trụ sở chính của Suzuki Việt Nam tại khu công nghiệp Long Bình, tỉnh Đồng Nai và hoàn toàn tách biệt với nhà máy sản xuất xe máy cũng của đơn vị này xây dựng hồi năm 2006.

Dự kiến, chi phí đầu tư cho nhà máy mới này vào khoảng 13 triệu USD (tương đương 1 tỷ Yên), đi vào hoạt động vào năm 2013. với công suất trong năm đầu tiên là 5.000 xe.

Hiện, Suzuki Việt Nam vẫn đang phân phối và lắp ráp cả ôtô lẫn xe máy. Tuy nhiên, trong lĩnh vực ôtô thì đơn vị này được biết nhiều nhất nhờ dòng xe tải cỡ nhỏ, với năng lực lắp ráp cũng chỉ vỏn vẹn 3.000 xe vào năm 2010. Với xe máy, trong năm 2010 họ cũng chỉ lắp ráp được 35.000 xe.

Suzuki Việt Nam có tổng số vốn đầu tư vào khoảng 57,9 triệu USD (100% do Suzuki đầu tư).

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/20111116070858525p0c23/suzuki-viet-nam-chi-13-trieu-usd-mo-nha-may-oto.htm