Syria: 3.000 tay súng phiến quân hạ vũ khí đầu hàng

Khoảng 3.000 tay súng phiến quân đã hạ vũ khí đầu hàng ở thị trấn Khan al-Sheikh, ngoại ô thủ đô Damascus của Syria.

Theo phóng viên hiện trường của hãng thông tấn TASS, khoảng 3.000 tay súng phiến quân đã hạ vũ khí đầu hàng ở thị trấn Khan al-Sheikh, ngoại ô thủ đô Damascus của Syria .

3.000 tay súng phiến quân ở Syria đã ra hàng.

Các tay súng phiến quân và gia đình của lực lượng này đã lên 52 xe buýt để di chuyển tới tỉnh Idlib.

"Sau các cuộc đàm phán kéo dài và khó khăn, một thỏa thuận ngừng bắn với các tay súng phiến quân đã đạt được. Các cuộc hội đàm rất căng thẳng và đòi hỏi nhiều nỗ lực về đạo đức", phát ngôn viên trung tâm hòa giải Nga tại Syria, đại tá Alexei Leshchenko cho biết.

TASS đưa tin, phiến quân đã giao nộp trên 500 khẩu súng, cũng như một loạt súng trường và hàng chục súng cối cỡ nòng 120mm.

Tính đến nửa đêm ngày 06/12, quân đội chính phủ Syria đã kiểm soát 80% lãnh thổ đông Aleppo, trong khi đó các nhóm phiến quân đang co cụm lại trong một khu vực rộng khoảng 10km vuông và đang dần suy yếu.

Và đến sáng sớm ngày 07/12, các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra. Truyền hình al-Jazeera đưa tin khoảng vài trăm tay súng thánh chiến đang bị vây hãm chặt trong khu vực đông nam Aleppo.

Trước đó, hôm 05/12, Tạp chí Phố Wall của Mỹ - dẫn lời các nguồn tin dân sự và phiến quân ở Syria cho biết, lực lượng chính phủ Syria sắp tái chiếm được các quận ở phía Đông Aleppo từ tay phiến quân. Theo tạp chí này, ngày càng có nhiều tín hiệu cho thấy, phe đối lập tại thành phố Aleppo nguy cơ "sụp đổ rất cao" sau cuộc tấn công mới nhất của quân đội Syria.

NM (Theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/syria-3000-tay-sung-phien-quan-ha-vu-khi-dau-hang-d87029.html