Syria: Các bên xác nhận ngừng giao tranh ở thành phố Aleppo

Các bên đồng loạt xác nhận quân đội Syria đã dừng mọi hoạt động quân sự tại phía Đông Aleppo, mở đường cho các tay súng đối lập sơ tán và thiết lập lại quyền kiểm soát toàn bộ thành phố này.

(Vnews)

Ngày 13/12, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin khẳng định chiến dịch mà quân đội Syria, dưới sự hỗ trợ của Nga, triển khai tại Aleppo đã kết thúc, và hiện chính phủ đã giành quyền kiểm soát khu vực đông Aleppo.

Đại diện Nga khẳng định chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al Assad đã chấp nhận thỏa thuận về việc mở đường cho các tay súng đối lập rời khỏi Aleppo cùng với gia đình.

Ông Vitaly Churkin nói: "Thông tin này có thể được các đại diện của Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế hoặc cơ quan nhân đạo Liên hợp quốc xác nhận... Giờ đây là lúc bắt đầu thực hiện các đề xuất nhân đạo. Người dân khu vực có thể không cần phải rời khỏi đây... Mọi hoạt động quân sự đã dừng lại."

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Huseyin Muftuoglu cũng đã lên tiếng xác nhận thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa Chính phủ Syria và các tay súng phiến quân.

Theo thỏa thuận, việc sơ tán dân thường và các tay súng đối lập sẽ được bắt đầu lúc 5 giờ sáng 14/12.

Trước đó, đại diện các lực lượng đối lập tại Aleppo cũng khẳng định thông tin về thỏa thuận ngừng giao tranh này, đồng thời cho biết thỏa thuận đạt được dưới sự bảo trợ của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Về phía mình, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã nhận được thông tin về lệnh ngừng bắn, và nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến này./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/syria-cac-ben-xac-nhan-ngung-giao-tranh-o-thanh-pho-aleppo/420752.vnp