Syria cần đối thoại minh bạch để giải quyết khủng hoảng

VOV.VN - Tổng thống Syria tuyên bố chủ nghĩa khủng bố tại nước này không thể giải quyết bằng chính trị.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 4/8 nói rằng, Syria cần một cuộc đối thoại minh bạch giữa các thành phần của Syria, đồng thời nhấn mạnh không ai khác ngoài người dân Syria có thể tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng kéo dài 28 tháng qua.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad (Ảnh: AP)

Tuyên bố được đưa ra trong buổi gặp tại thủ đô Damascus với sự tham gia của nhiều tổ chức xã hội và các bộ trưởng trong chính phủ của Tổng thống Assad.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết đối của cuộc đối thoại và coi đây là biện pháp giải quyết khủng hoảng. Chủ nghĩa khủng bố tại Syria không thể giải quyết bằng chính trị.

Ông Assad cũng cáo buộc nhóm đối lập là không muốn có một giải pháp chính trị. Theo ông, lực lượng đối lập ở nước ngoài không đại diện cho chính họ, mà họ đại diện cho các nước ủng hộ họ.

Tổng thống Assad cho biết, chính phủ Syria đã đồng ý tham gia Hội nghị quốc tế tại Geneva và sẽ không loại trừ bất kỳ biện pháp nào có thể giúp Syria thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/syria-can-doi-thoai-minh-bach-de-giai-quyet-khung-hoang/274256.vov