Syria chiếm 93% Aleppo, Thổ tiến sâu 30km giúp FSA chiếm al-Bab

Diễn biến chiến trường Aleppo đang có những động thái mới đầy bất ngờ khi cả quân đội Syria và phiến quân FSA đang có được những thắng lợi lớn.

Syria giải phóng 93% thành phố Aleppo

Quân đội Syria đã tăng tốc rất nhanh trong chiến dịch tái chiếm thành phố Aleppo từ tay các nhóm phiến quân đối lập, đứng đầu là Quân đội Syria Tự do (FSA) và khủng bố al-Nusra (chi nhánh tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda Syria, mới đổi tên thành Fatah al-Sham).

Ngày 10/12, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Trung tướng Sergei Rudskoi tuyên bố, quân đội Syria đã giành quyền kiểm soát tới 93% lãnh thổ Aleppo, với tổng cộng 52 khu phố ở phía đông của thành phố đã được giải phóng.

Ông nhấn mạnh rằng, những kết quả đã đạt được của các lực lượng mặt đất của quân đội Syria là rất đáng khen ngợi trong bối cảnh không có hỏa lực yểm trợ của không quân, do Nga và Syria đã ngừng sử dụng máy bay trong các khu vực đông dân cư ở Aleppo kể từ ngày 18/10.

Vị đại diện Bộ quốc phòng Nga nhấn mạnh, đã có 1.096 phiến quân tự nguyện rời khỏi Aleppo của Syria và hầu hết trong số họ (953 người) đã được ân xá, sau khi cam kết không bao giờ tham gia vào các nhóm vũ trang bất hợp pháp, 30 tay súng đã quay sang chiến đấu cho quân đội Syria.

Trong 24h qua (tính đến tối ngày 9/12), hơn 10.500 người, trong đó có hơn 4.000 trẻ em, đã được đưa ra khỏi khu vực kiểm soát của phiến quân đối lập.

Ngoài ra, lực lượng công binh dò gỡ mìn của quân đội Nga đã tiến hành dò gỡ, xử lý bom mìn, bom tự chế và vật liệu chưa nổ ở các khu vực mới giải phóng ở Aleppo. Hơn 20 điểm tại Aleppo đã được làm sạch bởi các chuyên gia từ trung tâm gỡ mìn quốc tế của Nga trong 24 giờ qua.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến sâu vào lãnh thổ Syria để hỗ trợ phiến quân FSA

Ông Rudskoy còn cho biết, trên chiến trường ở thủ đô Damascus, đã có tổng cộng 3.690 người (bao gồm 2.079 tay súng phiến quân và 1.611 thành viên gia đình của họ) chấp thuận hạ vũ khí để di chuyển từ thị trấn Khan al-Shih và al-Tall, ngoại ô thủ đô Damascus để tới tỉnh Idlib.

Để được tới Idlib, cơ quan an ninh Syria đã ân xá cho 2.039 người ở Khan al-Shih bày tỏ mong muốn trở lại cuộc sống yên bình. Tính tới nay, cũng đã có tổng cộng 2.054 người đã chuyển từ al-Tall tới Idlib, ân xá đã được cấp cho 1.595 chiến binh cũ.

Phiến quân FSA đã bắt đầu đánh vào nội thị al-Bab

Ở một hướng chiến trường khác của Aleppo là thành phố al-Bab cũng đang diễn ra cuộc chiến rất khốc liệt, hiện đang có 3 lực lượng bao vây đánh chiếm là lực lượng dân quân người Kurd (YPG), phiến quân đối lập Quân đội Syria Tự do (FSA) và lực lượng quân đội Syria (SAA).

Tuy nhiên, hiện FSA đang giành được lợi thế ban đầu. Dưới sự yểm trợ hỏa lực pháo binh của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng phiến quân này tối ngày 9/12 đã vượt qua các lớp phòng thủ vòng ngoài của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS và bắt đầu đánh vào nội đô.

Các tay súng FSA đã xuyên thủng trận địa phòng ngự của IS từ hướng bắc và đông và bắt đầu triển khai trận đánh vào thành phố. Mặc dù vậy, lực lượng FSA cũng đã gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của nhóm khủng bố IS ở các vòng phòng thủ phía trong.

Thành phố al-Bab nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 30km

Phiến quân IS liên tục tiến hành các vụ nổ bom xe và đã khiến 10 tay súng FSA thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương, trong đó có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, nằm ở tỉnh Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc chiến giữa tay súng của FSA và IS ở al-Bab vẫn đang diễn ra vô cùng ác liệt, trong tiếng gầm thét của các loại hỏa lực hạng nặng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cho FSA. Tuy nhiên, mặc dù đang tiến sát al-Bab nhất nhưng FSA cũng mới giành được lợi thế ban đầu.

Theo các nhân viên người Anh của Đài quan sát Nhân quyền Syria cho biết hôm 9/12, vụ pháo kích trúng một khu dân cư ở thành phố al-Bab, giết chết ít nhất 12 dân thường và khiến 10 người khác bị thương, với toàn bộ các nạn nhân thuộc ba hộ gia đình.

Nhóm giám sát cảnh báo rằng, số người chết có thể sẽ tăng lên khi nhiều thường dân vẫn còn nằm dưới đống đổ nát sau các vụ bắn phá của pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi quân đội nước này đã áp sát al-Bab, cách biên giới tới tận 30km.

Theo tin mới nhất cuối ngày 10/12, sau khi liên tiếp được tăng viện quân, tổ chức khủng bố IS đã đánh chiếm được một vài hạt ở khu vực các quận ngoại ô phía đông của Palmyra và hiện đang mở một cuộc tấn công mạnh mẽ vào Jabal Tar, nhằm siết chặt vòng vây xung quanh thành phố cổ này.

Mặc dù quân đội Syria vẫn giữ được phần lớn phòng tuyến nhưng đa phần binh lực đã tập trung ở khu vực chiến trường thành phố Aleppo và thành phố al-Bab (cũng thuộc tỉnh này), lực lượng chủ lực của họ ở Homs rất mỏng nên khó chống đỡ được một đợt tấn công mạnh, toàn diện và kéo dài của IS.

Trong vài ngày sắp tới, quân đội Syria sẽ phải tổ chức một cụm binh lực mạnh, triển khai cuộc tấn công quy mô lớn trên chiến trường tỉnh Homs nhằm mở rộng vùng đệm an ninh, đẩy lùi lực lượng IS về hướng Raqqa và Deir ez Zor, nếu không, nguy cơ IS tái chiếm Palmyra là rất cao.

Bộ tư lệnh Quân đội Syria đã buộc phải xem xét phương án điều lực lượng đặc nhiệm Tiger từ chiến trường Aleppo về tăng viện cho Palmyra, để chặn đứng bước tiến của các nhóm khủng bố. Do do, rất có thể quân đội Syria sẽ phải buông trận đánh vào thành phố al-Bab ở Aleppo, để mặc cho nhóm phiến quân đối lập Quân đội Syria Tự do (FSA) chiếm thành phố này từ tay IS.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/syria-chiem-93-aleppo-tho-tien-sau-30km-giup-fsa-chiem-al-bab-3324754/