Syria: Cuộc chiến chống khủng bố tiếp tục gia tăng ở bắc Aleppo

Tại khu vực quận công nghiệp al-Layramoun, các trận giao tranh vẫn hết sức căng thẳng mặc dù Quân đội Syria đã kiểm soát nhiều khu vực tại bắc Aleppo.

Binh sĩ quân đội Syria tại thành phố Aleppo. (Ảnh minh họa)

Trong các cuộc tấn công diễn ra mới đây tại khu vực phía bắc Aleppo, Lực lượng vũ trang Syria đã đánh mạnh vào vị trí của các nhóm Hồi giáo cực đoan tại khu vực al-Layramoun hướng về đường cao tốc Castello.

Theo FARS News đăng tải, chiến dịch tấn công tiếp tục giành nhiều thành quả tích cực, Quân đội Syria đã đánh chiếm nhiều tòa nhà cao tầng và tiếp tục đẩy lùi các tay súng khủng bố.

Bỏ lại phía sau nhiều thành viên bị tiêu diệt và bị thương, các tay súng Hồi giáo cực đoan tháo chạy khỏi các vị trí chiếm đóng càng ngày càng nhiều trước hỏa lực mạnh mẽ của quân đội chính phủ.

Trong một diễn biến liên quan, tuyến đường al-Ramousa - Cửa ngõ dẫn vào thành phố Aleppo ở phía tây nam đã bị cắt đứt bởi các xạ thủ bắn tỉa dưới sự chỉ đạo của các nhóm phiến quân tại quận al-Amiriyah. Trong khi đó tuyến đường này và các khu vực xung quanh vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội chính phủ.

Giao thông bị gián đoạn bởi hỏa lực phiến quân trên các tuyến đường chính dẫn vào thành phố Aleppo xảy ra ngày càng nhiều. Theo Arab Source đưa tin, nhóm phiến quân Fatah Halab được cho là đã triển khai các tay súng bắn tỉa cắt đứt tuyến đường al-Ramousa ở phía tây thành phố.

Các lực lượng vũ trang chính phủ đã kêu gọi người dân hãy sử dụng các tuyến đường thay thế để ra vào thành phố Aleppo cho đến khi có thể hoàn toàn kiểm soát được các tuyến cao tốc lớn dẫn vào thành phố.

Tuyến đường al-Ramousa - Cửa ngõ dẫn vào thành phố Aleppo ở phía tây nam đã bị cắt đứt giao thông bởi các xạ thủ bắn tỉa. ảnh: al-Masdar News

Hiện nay, các cuộc không kích và giao tranh dữ dội đã biến thành phố Aleppo - Trung tâm kinh tế của Syria trở thành khu vực nguy hiểm hàng đầu thế giới.

Theo ABC News, các bác sĩ tại Mỹ và nhiều nước khác đang mạo hiểm mạng sống của mình để giúp đỡ các nạn nhân trong cuộc chiến tranh đang diễn ra rất căng thẳng tại thành phố Aleppo.

Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Sam Attar, chuyên gia điều dưỡng Zaher Sahloul và bác sĩ chuyên khoa nhi John Kahler và rất nhiều các chuyên viên y tế đến từ Chicago đã có mặt tại thành phố Aleppo, bất chấp sự nguy hiểm tại đây.

Họ đã tình nguyện đến Syria và là nhóm người cuối cùng được đưa ra khỏi Aleppo trước khi nó bị cô lập hoàn toàn với tuyến đường chính dẫn vào thành phố đã bị cắt đứt.

Tiến sĩ John Kahler (trái), tiến sĩ Zaher Sahloul (giữa) và tiến sĩ Sam Attar đứng trước một tòa nhà đổ nát tại Aleppo. ảnh: ABC

"Vẫn còn rất nhiều thường dân vô tội bị mắc kẹt trong thành phố và nếu thế giới không hành động, họ sẽ bị bỏ đói hoặc sẽ chết vì bị ném bom", tiến sĩ Attar cho biết sau khi trở về từ chuyến đi của ông đến Syria.

Con đường tới Aleppo chính là một trong những hành trình nguy hiểm nhất thế giới.

Theo tiến sĩ Zaher Sahloul, người đứng đầu Hiệp hội Y khoa Mỹ tại Syria trao đổi với ABC News: "Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều xe cộ bị thiêu rụi hoàn toàn, những chiếc xe tải lật úp trên đường, và đã ngửi thấy mùi của tử thi. Có vẻ như có nhiều người đã thiệt mạng và kẹt lại trong những chiếc xe trên đường, không có ai đưa thi thể họ ra khỏi đó".

"Đó thực sự là một chuyến đi khủng khiếp và trong mỗi giây chúng tôi đều có nguy cơ bị trúng pháo kích", tiến sĩ Sahloul nói thêm.

Theo các bác sĩ từ các hiệp hội bảo vệ nhân quyền, trong 5 năm diễn ra nội chiến tại Syria, gần 700 nhân viên y tế đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại đây.

Phan Hoàng

Ads Vitamin Genki + giúp trẻ phát triển chiều cao, bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh tốt nhất trong mùa hè

Ads Hàng nghìn người đã khỏi viêm xoang không cần dùng thuốc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/syria-cuoc-chien-chong-khung-bo-tiep-tuc-gia-tang-o-bac-aleppo-a251110.html