Syria-Iraq đánh tập hậu, phá trận giả của người Kurd

Việc tấn công Al-Bukamal từ phía Nam có thể khiến Syria không phải chịu rủi ro vì bị Mỹ không kích khi vượt sông Euphrates, nhưng vẫn đạt được mục đích.

Người Kurd đang “đánh trận giả” với IS?

Ngày 17/9, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trước báo giới rằng, trong mấy ngày qua, Quân đội Nga quan sát thấy không có bất cứ cuộc chiến nào đã nổ ra giữa tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và lực lượng của Liên minh Dân chủ Syria (SDF) ở phía Bắc thành phố Deir Ezzor.

Bình luận về cáo buộc của liên minh rằng, các lực lượng Nga tấn công các đơn vị SDF đang chống lại IS hôm 16/9, Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga là Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, không có bất cứ cuộc chiến nào giữa IS và Lực lượng được Mỹ hậu thuẫn.

"Trong vài ngày qua, trên bờ phía đông của Euphrates, các cơ quan kiểm soát và trinh sát của Nga đã không xác định được một cuộc chiến nào diễn ra giữa Nhà nước Hồi giáo với các đại diện có vũ trang của bất kỳ lực lượng chống khủng bố thứ ba nào” - ông Konashenkov nói.

Vị tướng Nga nhấn mạnh, chỉ có đại diện của liên minh quốc tế mới có thể trả lời câu hỏi đặt ra là: “Vì sao SDF và các cố vấn quân sự của liên minh quốc tế do Mỹ lãnh đạo đã tới được khu vực IS kiểm soát ở phía đông của Deir Ezzor mà không tiến hành một trận đánh nào”.

Theo ông, các lực lượng Nga chỉ tấn công các điểm tập trung quân hay cứ điểm phòng thủ của khủng bố của IS và Hoa Kỳ đã được thông báo trước về hoạt động chống IS đang diễn ra. Ông nói thêm rằng, các lực lượng Nga cũng sẽ nhắm mục tiêu IS trên cả hai bờ sông Euphrates.

“Để tránh tình trạng leo thang không cần thiết, Tư lệnh của các lực lượng Nga tại Syria đã đưa cho các đối tác Hoa Kỳ một thông báo trước, thông qua một kênh thông tin hiện có là trên các biên giới trong đó sẽ tiến hành hoạt động quân sự tại Deir Ezzor” - ông Konashenkov nói.

Quân đội Syria và Iraq đã thống nhất tiến hành chiến dịch quân sự chung dọc biên giới 2 nước

Vị tướng Nga khẳng định rằng, trong khuôn khổ hoạt động này, tất cả các tay súng IS, các xe bọc thép, và các thiết bị chiến đấu khác của bọn khủng bố đang bị phá hủy ở cả hai bờ tây và phía đông của Euphrates; trong đó, mục tiêu ưu tiên là các vị trí IS đang sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vào các lực lượng chính phủ ở Deir Ezzor.

Vào đầu tháng 9, quân đội Ả Rập Syria (SAA) và các phe phái ủng hộ chính phủ khác do Nga và Iran hỗ trợ đã phá vỡ cuộc vây hãm của IS đối với thành phố Deir Ezzor và bắt đầu một chiến dịch quy mô lớn để dọn sạch vùng nông thôn tỉnh này khỏi tay bọn khủng bố.

SDF và liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã lợi dụng điều này để khởi động hoạt động của mình chống lại IS và chiếm đóng một khu vực không nhỏ lãnh thổ Syria ở phía bắc Deir Ezzor, bên bờ phía đông của sông Euphrates, trong khi chỉ đánh cầm chừng ở mặt trận thành phố Raqqa.

Trong quá trình hoạt động này, các đại diện của SDF và liên minh của Mỹ đã nhiều lần khẳng định rằng họ sẽ không cho phép SAA băng qua sông. Ngày 16/9, liên minh tuyên bố rằng, các lực lượng Nga không kích một vị trí của SDF cùng với lực lượng liên quân, làm bị thương vài thành viên SDF.

Trong bối cảnh các bên liên quan có ý đồ riêng trong chiến dịch Deir Ezzor, rõ ràng là một mục tiêu chính của hoạt động do phía Mỹ hậu thuẫn ở tỉnh này là hạn chế ảnh hưởng của SAA trên bờ phía Đông của Euphrates và cuộc chiến chống IS chỉ là một cái cớ cho điều này.

Do đó, rõ ràng là lời đe dọa không kích SAA và cáo buộc về vụ không kích của Nga có thể chỉ là một phần của chiến dịch truyền thông để thực hiện mục đích thực sự trong hoạt động của liên minh là ngăn SAA sang sông để chặn đường họ tiến tới Abu Kamal, hòng kiểm soát hoàn toàn dải biên giới Syria-Iraq.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/syria-iraq-danh-tap-hau-pha-tran-gia-cua-nguoi-kurd-3343329/