Syria: IS tăng cường củng cố tuyến phòng thủ quanh Raqqa

Phiến quân IS đã bắt đầu củng cố các tuyến phòng thủ quanh thành phố Raqqa ở Syria trong bối cảnh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) giành nhiều thắng lợi tại tỉnh này.

Tờ Asharq Al-Awsat đưa tin, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt đầu củng cố các tuyến phòng thủ quanh thành phố Raqqa ở Syria trong bối cảnh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) giành nhiều thắng lợi tại tỉnh này.

IS tăng cường củng cố các tuyến phòng thủ quanh Raqqa, Syria.

Asharq Al-Awsat dẫn lời các nhân chứng và các nguồn tin cho hay, phiến quân IS đã bắt đầu xây dựng thêm nhiều vị trí quanh thành phố Raqqa, trong đó có các đường hầm chống tăng, trong khi các đơn vị kỹ thuật của lực lượng này bắt đầu khai thác các hầm ngầm.

Phiến quân khủng bố cũng đã ép cư dân tại nhiều ngôi làng vào thành phố này với mục đích sử dụng họ như lá chắn.

Hôm 15/3, các nguồn tin địa phương ở Đông Bắc Syria tiết lộ rằng, 75% các thành viên IS đã rời thành phố Raqqa tới tỉnh Deir Ezzur sau khi vấp phải các cuộc tấn công dữ dội của quân đội Syria.

Bất chấp việc đào thêm nhiều mương và xây dựng các boongke ở ngoại ô phía Đông, phía Bắc và phía Tây Raqqa, toàn bộ các thủ lĩnh và phần lớn các thành viên IS đã rời khỏi thành phố này.

Họ cho biết thêm, IS đã ân xá cho tất cả người dân mà giấy tờ tùy thân của họ đã bị nhóm khủng bố này tịch thu vì bị cho là có những hành động gây hại cho IS hoặc vi phạm các quy định của chúng.

Cũng theo các nguồn tin địa phương, IS đã xây dựng một đường hào dọc theo đường phố al-Qatar ở phía Bắc thành phố Raqqa.

Cùng ngày 15/3, tờ Hawar đưa tin, SDF đã bước vào giai đoạn 3 của Chiến dịch Lá chắn Euphrates từ hai mặt trận Abu Khasab và Beir al-Haba, nà nỗ lực giành quyền kiểm soát 16 ngôi làng tại Đông Raqqa và Tây Bắc Deir Ezzur.

NM (Theo Fars)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/syria-is-tang-cuong-cung-co-tuyen-phong-thu-quanh-raqqa-d94714.html