Syria: Liên quân quốc tế sắp mở màn cuộc tấn công giành lại Raqqa

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, một cuộc tấn công nhằm giành lại thành phố Raqqa có khả năng sẽ được mở màn trong vài ngày tới.

Lực lượng dân chủ Syria trong chiến dịch tấn công thành phố Raqqa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 24/3, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, một cuộc tấn công nhằm giành lại thành phố Raqqa, miền Bắc Syria từ tay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có khả năng sẽ được mở màn trong vài ngày tới.

Bộ trưởng Le Drian phát biểu trên kênh truyền hình CNews: "Pháp luôn cho rằng Raqqa là một mục tiêu quan trọng. Hôm nay, Raqqa đang bị bao vây, cuộc chiến giành lại Raqqa sẽ bắt đầu trong vài ngày tới. Đó sẽ là trận chiến vô cùng khốc liệt."

Trước đó trong tuần, Lầu Năm Góc từng tiết lộ, liên quân do Mỹ đứng đầu chống IS đã lần đầu tiên thả lực lượng bộ binh địa phương xuống khu vực phía sau giới tuyến của kẻ thù gần thị trấn Tabqa do IS chiếm đóng ở miền Bắc Syria, mở ra một mặt trận mới trong chiến dịch chiếm lại Raqqa./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/syria-lien-quan-quoc-te-sap-mo-man-cuoc-tan-cong-gianh-lai-raqqa/437554.vnp