Mỹ ra điều kiện không tái diễn tấn công Syria

Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ không lặp lại những cuộc tấn công vào Syria nếu không thấy mối đe dọa nào đối với lực lượng nước này.

Theo Reuters, tuyên bố trên do Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford đưa ra ngày 20/5.

"Tôi cam đoan là những đòn tấn công sẽ không tái diễn lần nữa, nếu như không có mối đe dọa đối với lực lượng của chúng tôi", Dunford tuyên bố.

Như tin tức đã đưa, Liên minh đã giáng đòn tấn công vào các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria ở khu vực At-Tanfa trong vùng quy định ngăn chặn xung đột.

Như tuyên bố của Lầu Năm Góc, "ban chỉ huy mặt đất cho rằng những lực lượng này đặt ra mối đe dọa với lực lượng Liên minh". Tuy nhiên, cơ quan quân sự Syria kiên quyết phản bác lời biện bạch không thể chấp nhận này.

Syria.

"Quân đội Syria đang thực sự chiến đấu chống các nhóm khủng bố Dzhebhat en-Nusra và IS. Những người tuyên bố đang chiến đấu chống khủng bố cần hướng đòn tấn công của họ vào những băng nhóm này, chứ không phải nhắm vào quân đội Syria hợp pháp duy nhất đang chiến đấu chống bọn khủng bố cùng với các đồng minh và bạn hữu của chúng", tuyên bố cho biết.

Nguồn tin Syria khác cũng khẳng định với Sputnik rằng đoàn xe quân sự bị máy bay liên minh quốc tế tấn công trong khu vực al Tanfa là của lực lượng ủng hộ chính phủ.

Máy bay liên minh tiến vào không phận Syria từ Jordan ở độ cao rất thấp, chúng thực hiện một vài loạt đạn cảnh cáo và sau đó bắn tên lửa vào đoàn xe quân sự, phá hủy hai xe tăng, hệ thống pháo phòng không tự hành và một số xe khác.

Theo lời nguồn tin, loạt pháo 23 mm bắn trả buộc máy bay phải tăng độ cao, ở đó radar của tiểu đoàn S-200 số 16 phát hiện chúng trong vùng al- Damir. Khi tên lửa của Syria xuất hiện, máy bay ngay lập tức rời khỏi không phận Syria. Trong số 50 quân nhân thuộc đoàn xe quân sự có 6 người tử vong, 3 người bị thương.

Công Danh (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/syria-phan-ung-vu-my-nem-bom-vao-doan-xe-quan-doi-d99705.html