Syria: Quân đội Mỹ cấp máy bay do thám hiện đại cho người Kurd

Quân đội Mỹ đã bàn giao một số máy bay do thám hiện đại cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu để sử sụng chúng trong cuộc chiến chống IS.

FNA đưa tin, phát ngôn viên lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã viết trong một bức thư điện tử rằng, quân đội Mỹ đã bàn giao một số máy bay do thám hiện đại cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu để sử sụng chúng trong cuộc chiến chống lại các tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

"Liên quân Mỹ đã cung cấp các máy bay do thám thương mại cho SDF", phát ngôn viên liên quân cho hay.

Quân đội Mỹ cấp máy bay do thám hiện đại cho người Kurd

"Những loại hệ thống này hoạt động hiệu quả trong việc do thám, hỗ trợ nhắm vào các tay súng IS, và bảo vệ những người không trực tiếp chiến đấu", phát ngôn viên trên cho biết thêm.

Trước đây, lực lượng người Kurd đã sử dụng các máy bay do thám, chẳng hạn như trong cuộc chiến của Kobani vào đầu năm 2015. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Mỹ cấp cho lực lượng này thiết bị công nghệ cao như máy bay quadcopter (cánh quạt được định hướng theo chiều ngang).

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, đại diện SDF tiết lộ, trong khuôn khổ hoạt động giải phóng Raqqa, Mỹ gửi cho lực lượng này 190 xe tải chở xe bọc thép và vũ khí hạng nặng.

Theo đại diện SDF, ngoài vũ khí cấp cho SDF, Mỹ còn đưa vũ khí đến các cơ sở mà họ xây dựng trong khu vực triển khai của lực lượng này.

"Nhu cầu hỗ trợ từ Mỹ là có, trên thực tế, chúng tôi đang đấu tranh chống tổ chức khủng bố IS nguy hiểm nhất trên thế giới, trong kho vũ khí của chúng có nhiều vũ khí hạng nặng và xe bọc thép. Chúng tôi cần sở hữu vũ khí này", đại diện của SDS cho biết.

Kể từ tháng 6, SDF đã bao vây Raqqa, thành trì cuối cùng của IS tại Syria. Mặc dù IS đã tăng cường phản công, nhưng SDF đã dốc sức bao vây thành phố.

Theo FNA, mặc dù việc Mỹ hỗ trợ các chiến dịch của SDF diễn ra khá phổ biến nhưng Lầu Năm Góc không tiết lộ thông tin chi tiết về chiến dịch của Mỹ. Theo đó, họ chỉ trực tiếp xác nhận sự hiện diện của các cố vấn Mỹ ở Raqqa trong 5 tuần của chiến dịch bao vây.

NM (Theo FNA)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/syria-quan-doi-my-cap-may-bay-do-tham-hien-dai-cho-nguoi-kurd-d104702.html