Syria tố cáo quân đối lập dùng khí độc ở Aleppo

Truyền thông Syria vừa cho hay, các lực lượng phiến quân đối lập đã dùng tới vũ khí hóa học là khí độc để tấn công Học viện Quân sự Assad nằm ở ngoại ô phía tây thành phố Aleppo.

Vũ khí hóa học là khí độc đã nhiều lần bị ghi nhận được mang ra sử dụng trong cuộc chiến Syria

Việc dùng vũ khí hóa học là hành vi bị Liên Hợp Quốc nghiêm cấm, và hiện chính phủ Syria vẫn đang tích cực chứng minh họ không hề sử dụng loại vũ khí này trong cuộc nội chiến hiện nay.

Ở diễn biến mới nhất, Damascus tố cáo các lực lượng đối lập mới là thủ phạm dùng vũ khí hóa học, khi tấn công Học viện Quân sự Assad bằng khí độc khiến 15 người bị thương.

Tuy nhiên, thông tin phát đi không nêu rõ loại khí độc được dùng là gì.

Được biết, quân đối lập đã nỗ lực mở lại các cuộc tấn công để chống đà chiến thắng như vũ bão của quân chính phủ Syria dưới sự yểm trợ của đồng minh Nga. Những tay súng đối lập muốn phá vỡ vòng vây của Damascus – Moscow đang khép dần vào khu vực phía đông Aleppo.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/syria-to-cao-quan-doi-lap-dung-khi-doc-o-aleppo/706658.antd