Syria tuyên bố bắn hạ ba máy bay không người lái Mỹ

Quân đội Syria cho biết đã bắn hạ ba UAV do Mỹ sản xuất tại khu vực phía bắc Latakia.

Xác một chiếc UAV Switchblade bị quân đội Syria bắn hạ. Ảnh: Almasdar News.

Lính biên phòng thuộc lữ đoàn 144, quân đội Syria ngày 21/5 bắn hạ ba máy bay không người lái (UAV) chiến thuật Switchblade do Mỹ sản xuất tại khu vực phía bắc thành phố Latakia, Syria, theo Almasdar News.

Hình ảnh do quân đội Syria công bố cho thấy ba chiếc UAV bị gãy cánh, các bộ phận bị gãy rời sau khi trúng hỏa lực phòng không. Quân đội Mỹ chưa bình luận về tuyên bố này.

Switchblade là mẫu UAV kích thước nhỏ, không cần đường băng để cất cánh, thường được đặc nhiệm Mỹ sử dụng với tầm hoạt động khoảng 10 km. Sau khi được phóng lên, UAV này có thể âm thầm bay lượn trên không để tìm kiếm mục tiêu, sau đó lao thẳng vào mục tiêu và kích hoạt khối thuốc nổ mang theo.

Switchblade bắt đầu được biên chế cho các đơn vị lục quân và thủy quân lục chiến Mỹ từ năm 2012.

Những chiếc UAV bị quân đội Syria bắn hạ. Ảnh: Almasdar News.

Căng thẳng giữa Mỹ và Syria có chiều hướng gia tăng sau khi chiến đấu cơ Mỹ ngày 18/5 ném bom vào một đoàn xe tăng của lực lượng ủng hộ chính phủ Syria đang tiến gần tới một căn cứ quân sự nơi các đặc nhiệm phương Tây đang huấn luyện các tay súng nổi dậy Syria chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/5 lên án hành động này, cho rằng Mỹ vi phạm chủ quyền Syria khi không kích đoàn xe tăng.

Ba UAV bị bắn hạ ở phía bắc tỉnh Latakia, Syria. Đồ họa: AFP

Theo Nguyễn Hoàng/vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/syria-tuyen-bo-ban-ha-ba-may-bay-khong-nguoi-lai-my-178510/