T-72B3 mod 2016 lần đầu thực chiến ngay sát biên giới NATO

Tại Zapad 2017, Quân đội Nga đã thử lửa gần như hầu hết kho vũ khí hiện đại nhất của nước này trong đó có cả những chiếc xe tăng T-72B3 mod 2016.

Trong buổi họp báo hôm chủ nhật vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Nga Sergey Shoygu cho biết, Quân đội Nga đã lần đầu tiên đưa biến thể xe tăng T-72B3 mod 2016 vào thực chiến trong khuôn khổ cuộc tập trận liên hợp Zapad 2017 giữa Nga và Belarus. Đây cũng là biến thể nâng cấp mới nhất của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-72. Nguồn ảnh: Livejour.

Cuộc tập trận Zapad 2017 là lần đầu tiên các xe tăng T-72B3 mod 2016 được mang ra thực chiến ở quy mô lớn kể từ khi nó được đưa vào trang bị trong năm 2016, đây cũng được coi là cơ hội rất lớn để những chiếcT-72B3 này thể hiện khả năng của mình sau khi được nâng cấp. Nguồn ảnh: Livejour.

Cuộc tập trận diễn ra trên khu vực có địa hình phức tạp, không bằng phẳng và có bề mặt địa hình yếu. Những chiếc T-72B3 mod 2016 sẽ phải thực hiện các bài huấn luyện hành quân và tác chiến trên quãng đời dài hàng trăm kilomets hành trình trong điều kiện địa chất phức tạp, bùn lầy và vượt qua các vật cản tự nhiên. Nguồn ảnh: Livejour.

Theo thông tin được phía Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ thì T-72B3 mod 2016 là phiên bản mới nhất của dòng xe tăng T-72, nó được nâng cấp hệ thống động cơ mới, hộp số tự động, camera quan sát phía sau và hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến. Nguồn ảnh: Livejour.

Xe tăng T-72B3 mod 2016 cũng được trang bị hệ thống giáp phòng vệ đa lớp và một lớp giap bảo vệ chống đầu đạn nổ lõm chống tăng. Nguồn ảnh: Livejour.

Nhiều trang báo của Nga đã mô tả T-72B3 mod 2016 như một chiếc xe tăng được trang bị hệ thống giáp phòng vệ thụ động tốt nhất của Quân đội Nga hiện nay, cho phép nó sống tốt trên chiến trường hiện đại. Nguồn ảnh: Livejour.

Lớp giáp phản ứng nổ Relikt hiện đại bậc nhất của Nga được sử dụng để bọc kín xe tăng ở cả mặt trước, hai bên hông và phía trên nóc xe, phía sau xe cũng được trang bị một lớp giáp lồng chống đầu đạn nổ lõm. Nguồn ảnh: Livejour.

Với động cơ đời mới có công suất lên tới 1130 mã lực, xe tăng T-72B3 mod 2016 có thể di chuyển cực nhanh với tốc độ tối đa lên tới 70 km/h, vượt trội hơn hẳn so với nguyên mẫu động cơ dành cho T-72 ra đời từ năm 1973. Nguồn ảnh: Livejour.

Hỏa lực chính trên xe cũng được thay đổi với sự có mặt của một pháo nòng trơn 125 mm kiểu mới kèm theo hệ thống quan sát-chỉ thị-theo dõi mục tiêu Sosna-U cho phép kíp lái trên xe có thể tiêu diệt mục tiêu cách xa tối đa 5km kể cả khi mục tiêu đang di chuyển với đạn chống tăng dẫn đường. Nguồn ảnh: Livejour.

Cuộc tập trận Zapad 2017 giữa Nga và Belarus có sự tham gia của tổng cộng 250 xe tăng và hơn 200 đơn vị pháo binh, pháo phản lực và pháo cối cùng 12.700 binh sĩ dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 20/9 tới đây. Nguồn ảnh: Livejour.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/t-72b3-mod-2016-lan-dau-thuc-chien-ngay-sat-bien-gioi-nato-933666.html