T-Mobile chạy đà cho kế hoạch ra mắt LTE năm sau

Vừa qua, nhà mạng T-Mobile đã thông báo về bước tiến mới trong nỗ lực triển khai chuẩn mạng siêu nhanh LTE của họ, và T-Mobile sẽ trở thành nhà mạng lớn cuối cùng tại Mỹ cung cấp dịch vụ 4G LTE.

Hãng viễn thông lớn thứ tư của Mỹ cho biết, họ sẽ tiến hành thử nghiệm thiết bị LTE Release 10 trong mùa Hè này, để tiến tới mục tiêu ra mắt mạng LTE vào năm sau.

Hiện nay T-Mobile đang nâng cấp 37.000 trạm thu phát sóng gốc, và đã đảm bảo được thông qua cho 19.500 trạm.

Nhà mạng này kỳ vọng họ sẽ có 400 trạm được “lên đời” LTE tới cuối tháng Sáu này, và tới cuối tháng Bảy, con số này sẽ lên tới 2.500 trạm.

Để thực hiện chiến lược “4G LTE hóa” nói trên, T-Mobile đã phải đầu tư tới 4 tỷ USD.

Nỗ lực nói trên của T-Mobile được thực hiện trong bối cảnh hai hãng viễn thông lớn nhất nước Mỹ là Verizon Wireless và AT&T đều đã có mạng 4G LTE của họ, trong khi nhà mạng lớn thứ ba của Mỹ là Sprint cũng đang tích cực hoàn tất hệ thống 4G LTE để ra mắt sau vài tháng nữa./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/tmobile-chay-da-cho-ke-hoach-ra-mat-lte-nam-sau/20126/145379.vnplus