Tá hỏa nước chảy cuồn cuộn dưới móng nhà tại Quy Nhơn

Khoảng 10 giờ sáng 15/12, vỉa hè sát hai căn nhà số 612 và 612 A trên đường Trần Hưng Đạo (TP Quy nhơn, Bình Định) bất ngờ sụt lún một hố sâu, nước chảy cuồn cuộn dưới móng nhà.

Hiện trường vụ sụt lún nhà dân tại TP Quy Nhơn sáng 15/12.

Chủ nhân ngôi nhà 612 là ông Nguyễn Sâm, còn chủ ngôi nhà 612 A là bà Lê Thị Hồng Điệp, cùng ở khu vực 1, phường Thị Nại (TP Quy Nhơn). Tại hiện trường, một hố sâu hơn 3 mét , mặt hố dài khoảng 4 mét, bề ngang hơn 1 mét. Do nước chảy mạnh nên hố này càng lan rộng, làm sụt lún đất , hỏng nền móng hai căn nhà số 612 và 612 A.

Sau khi xảy ra vụ việc, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã điều hàng chục chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Theo Đại tá Trần Ngọc Thanh, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định, nhiều khả năng đường ống thoát nước bị vỡ khiến nước tuôn ra ngoài, gây xói mòn lớp đất đá bên dưới và làm sụp vỉa hè.

Móng nhà dân bị sụt lún sâu hơn 3 mét, nước chảy cuồn cuộn dưới móng nhà.

“Nếu để kéo dài sẽ rất nguy hiểm đến các công trình lân cận và tính mạng người dân. Trước mắt, lực lượng đã điều phương tiện đến bơm nước để làm giảm bớt dòng chảy, chống sạt lở để tránh trường hợp làm sập hai ngôi nhà bị ảnh hưởng cũng như các ngôi nhà liền kề, bởi phía dưới nền nhà phần lớn là cát trong khi dòng nước chảy mạnh. Phương án tiếp theo là dò tìm điểm xuất phát của dòng nước để bịt lại” - Đại tá Thanh nói.

Theo ông Nguyễn Nên Danh, Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Quy Nhơn, bên dưới hai căn nhà số 612 và 612 A là một đoạn của hệ thống thoát nước cũ có từ trước năm 1975 đã không còn sử dụng. Do những ngày qua mưa lớn nước thoát mạnh đã làm cho hệ thống cũ bị xói lở và tạo nên một dòng nước cháy xiết dưới lòng nhà dân để thoát ra hướng đầm Thị Nại gây sụt lún.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông tại hiện trường, dưới hố sâu dòng nước đục ngầu tuôn chảy cuồn cuộn. Lực lượng chức năng đang tiến hành dùng cọc sắt, bê tông khối và các vật liệu gia cố để hạn chế sạt lở. Bên ngoài trời đang mưa to khiến công tác khắc phục gặp khó khăn.

Lực lượng chức năng phải thường xuyên đôn thúc, nhắc nhở người dân tránh xa hiện trường hạn chế nguy hiểm. Đến hơn 14 giờ chiều cùng ngày công tác khắc phục sự cố vẫn đang được triển khai.

Vĩnh Nhân

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ta-hoa-nuoc-chay-cuon-cuon-duoi-mong-nha-tai-quy-nhon-d180592.html