Tá hỏa phát hiện mẹ cùng con hơn 1 tuổi tím tái bên chai thuốc diệt cỏ

Tá hỏa khi phát hiện chị Vinh và con gái nằm bất động, miệng sùi bọt mép, tím tái, cả nhà chạy đến thì thấy cả 2 mẹ con nằm bên cạnh chai thuốc diệt cỏ (loại 0,5 lít) đã gần cạn.

Vào lúc 21h30 ngày 30/7, khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận 2 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch do uống thuốc diệt cỏ.

Nạn nhân được xác định là chị Phan Thị Vinh (29 tuổi, trú xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) và con gái chị này (17 tháng tuổi).

Chị Vinh điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo người nhà chị Vinh, chiều 30/7, mọi người tá hỏa khi phát hiện chị này và con gái nằm bất động, miệng sùi bọt mép, tím tái. Khi cả nhà chạy đến thì thấy cả 2 mẹ con tím tái, nằm bên cạnh chai thuốc diệt cỏ (loại 0,5 lít) đã gần cạn.

Phan Thị Vinh và con sau đó nhập viện trong tình trạng tím tái, suy hô hấp, suy gan, suy thận nặng… Dù đã điều trị theo phác đồ chống độc cho 2 mẹ con nhưng do bệnh nhân uống liều lượng thuốc quá lớn, khi đến viện nội tạng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nên việc cứu chữa là bất khả thi.

Theo người nhà chị Vinh, gần đây chị này hay buồn, ít nói và hay cáu gắt. Dù biết gia đình Vinh không êm ấm nhưng gia đình cũng choáng váng khi biết Vinh cho con uống thuốc diệt cỏ và tự tử cùng con.

Hiện, người nhà đưa hai bệnh nhân về nhà.

Tú An (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/y-te-giao-duc/ta-hoa-phat-hien-me-cung-con-hon-1-tuoi-tim-tai-ben-chai-thuoc-diet-co