Tài chính 24h: Lại lo lãi suất cho vay tăng!

Đang có sức ép rất lớn lên mặt bằng lãi suất cho vay, đặc biệt là trong bối cảnh sức ép lãi suất huy động tăng mạnh.

Người vay tiền phập phồng lo lãi suất tăng

TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính NH, nhấn mạnh: “Mục tiêu giảm lãi suất cho vay trong năm nay khó có thể đạt được bởi ba yếu tố: Thứ nhất là sau đợt tăng lãi suất đồng USD vừa qua, nhiều khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ còn tiếp tục nâng lãi suất USD thêm hai lần nữa trong năm nay. Thứ hai, lãi suất huy động được các NH đồng loạt điều chỉnh tăng. Thứ ba là áp lực lạm phát gia tăng.

“Nhiều khả năng từ nay đến cuối năm, lãi suất cho vay có thể tăng thêm 1%” - ông Hiếu dự báo. (Xem tiếp)

Vụ khách tố ngân hàng làm mất gần 9 tỷ: Khách hàng “phản pháo”

Sau khi nhận được văn bản trả lời của ngân hàng , bà Mai cho rằng, “cả 4 nội dung trả lời đều trái quy định pháp luật, đưa ra lý lẽ ngụy biện, không thuyết phục, cố tình lảng tránh trách nhiệm của ngân hàng”.

Cụ thể, bà Mai khẳng định khi gửi tiền vào ngân hàng NCB thì bà Hà đang là trưởng phòng giao dịch số 14, là người được giao phụ trách phòng giao dịch số 14 của ngân hàng, vệc bà gửi tiền là giao dịch giữa bà và phòng giao dịch số 14 của ngân hàng NCB chứ không phải cá nhân bà Hà nên bà Hà có nghỉ việc thì ngân hàng NCB vẫn phải chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của bà. (Xem tiếp)

Ngân hàng Nhà nước: Thị trường không có áp lực tăng lãi suất

Trong thời gian gần đây, xuất hiện một số ngân hàng rục rịch tăng lãi suất huy động tiền đồng. Thậm chí, một số nhà băng còn phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất từ 8,2%-9,2%/năm cho các kỳ hạn từ 5 đến 7 năm.

Tuy vậy, theo nhận định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hiện thanh khoản của cả hệ thống ngân hàng hiện vẫn đang trong trạng thái khá dồi dào, thị trường không có áp lực tăng lãi suất. Do đó, nhìn chung mặt bằng lãi suất huy động và cho vay của các ngân hàng thương mại vẫn giữ ổn định.

Nhà điều hành cho biết, mặc dù lãi suất huy động tiền đồng ở một số ngân hàng có tăng, thị trường cũng xuất hiện không ít ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động VND từ 0,1-0,3%. (Xem tiếp)

Đồng xu vàng thời vua Tự Đức giá 199 triệu đồng trên eBay

Trang thương mại điện tử eBay mới đây đã rao bán một đồng xu lưu hành thời vua Tự Đức, giai đoạn năm 1848-1883. Đồng xu này được định giá 8.759 USD, quy đổi tương đương 199 triệu đồng.

Đồng xu có đường kính 31 mm, nặng 11,3 gram và đúc bằng vàng thật. Mặt trước có hình rồng bay và ký tự hai bên có nghĩa Long - Vân. Mặt sau đồng xu khắc bốn ký tự xung quanh có nghĩa Tự - Đức - Thông - Bảo.

Người mua vật phẩm này phải trả thêm 9 USD (tương đương 204.000 đồng) phí giao hàng. Thời gian giao hàng dự kiến kéo dài 28-45 ngày. (Xem tiếp)

Thu hẹp mạnh khoảng cách giữa vàng trong nước và thế giới

Khảo sát lúc 8h50 sáng nay (27/3), giá vàng miếng SJC niêm yết tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC là 36,53-36,73 triệu đồng/lượng, tăng 90 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với giá khảo sát sáng thứ 7 tuần trước. Chênh lệch giá mua - bán vẫn ở mức 200 nghìn đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 80 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 110 nghìn đồng/lượng chiều bán ra, lên 36,62-36,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng vàng rồng Thăng Long đang được Bảo Tín Minh Châu mua bán ở mức 34,19-34,64 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn so với phiên giao dịch trước. (Xem tiếp)

Linh Linh

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/tai-chinh/tai-chinh-24h-lai-lo-lai-suat-cho-vay-tang-2602736.html