Tái diễn bán hàng rong trên các tuyến phố "cấm"

Tại nhiều phố "cấm", tình trạng bán hàng rong, chợ cóc họp lộn xộn, lấn chiếm vỉa hè đang tái diễn. Lãnh đạo Hà Nội cho rằng, nguyên nhân là do chính quyền cơ sở thiếu cương quyết trong xử lý vi phạm.

Tại cuộc họp liên ngành ngày 20/10, đại diện Sở Công thương Hà Nội cho biết, sau hơn một năm thực hiện, mặc dù lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý gần 80.000 trường hợp vi phạm, song tình trạng bán hàng rong, chợ cóc họp lộn xộn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường không giảm mà có chiều hướng gia tăng. Tại một số tuyến phố, khu vực không được phép bán hàng rong như: Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hàng Bài, Mỹ Đình, Đường Thanh Niên… tình trạng vi phạm diễn ra phổ biến. Thời gian người bán hàng hoạt động chủ yếu diễn ra từ chiều tối đến đêm khuya, gây khó khăn cho lực lượng kiểm tra xử lý. Mặc dù đổ lỗi cho chính quyền cơ sở thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, buông lỏng kiểm tra xử phạt, song đại diện Sở Công thương cũng thừa nhận ngày càng nhiều người từ các tỉnh lân cận, các huyện ngoại thành đổ về trung tâm. Mặt khác, do thói quen, tâm lý của người dân ngại vào chợ đã khiến hàng rong bùng phát. Để tiếp tục thực hiện chủ trương cấm hàng rong trên một số tuyến phố, lãnh đạo UBND thành phố đề nghị Sở Công thương và Giao thông vận tải rà soát thực trạng hoạt động các tuyến phố văn minh đô thị, đồng thời đề xuất giải pháp chấn chỉnh. Các quận, huyện tăng cường vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện quyết định của thành phố về quản lý hàng rong; đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý vi phạm, duy trì các chốt giữ trật tự tại các tuyến phố vào đầu giờ sáng, đầu giờ cao điểm, tối. Trước đó, để hạn chế nạn hàng rong hoành hành trên các tuyến phố gây mất mỹ quan đô thị, Hà Nội đã ban hành quyết định cấm bán hàng rong và để xe máy trên 62 tuyến phố. Sau 1/7, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Theo Vạn Xuân

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/412905/index.html