Tai họa ập đến chỉ vì dùng bừa bãi loại thuốc giảm đau quen thuộc này

Mỗi khi đau chúng ta thường ngay lập tức chạy ra tiệm mua thuốc giảm đau. Tuy nhiên, chữa bệnh là phải chữa cái gốc chứ không phải cái ngọn. Mỗi khi đau cứ tự tiện uống thuốc là thói quen cực kì tai hại.

Thuốc paracetamol rất quen thuộc với nhiều người, nó có tác dụng giảm đau, hạ sốt nhưng cũng giống như hầu hết các loại thuốc khác, nó cũng có tác dụng phụ nguy hiểm.

Theo Daily Mail, một thiếu nữ 17 tuổi tên Georgia Littlewood ở West Yorkshire (Anh) đột nhiên cảm thấy đau bụng nên đã liều lĩnh uống lượng thuốc giảm đau nhiều gấp 3 lần so với khuyến cáo sử dụng. Sáng hôm sau cô được đưa đến bệnh viện sau khi bị nôn mửa trong đêm, nhưng các cơ quan nội tạng đã bị hủy hoại nặng. Các bác sĩ dự định ghép gan cho cô nhưng tình trạng của cô xấu đi, cô qua đời dù đã được chăm sóc đặc biệt.

Các cơ quan nội tạng của cô gái bị hủy hoại hoàn toàn vì dùng paracetamol quá liều.

Một trường hợp khác, chị H (Hà Nội) cũng bị viêm gan cấp do dùng paracetamol nhưng may mắn thoát chết. Theo báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin, chị được chẩn đoán sốt virus và được bác sĩ kê đơn dùng paracetomol hạ sốt. Sau nhiều ngày uống không đỡ, chị tự ý uống 2 viên panadol cafein 500mg x 2v/lần mới thấy bớt sốt. Uống thuốc như vậy trong 3 ngày, mỗi ngày 5-6 lần, chị H. thấy đau đầu dữ dội, không ngủ được, đau tức vùng bụng, nôn nhiều, hoa mắt chóng mặt chị mới tới Khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Bạch Mai để khám bệnh… Sau khi được điều trị tích cực, chị đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm và không để lại di chứng gì.

Thuốc giảm đau - lưỡi hái tử thần

Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh tại Đại học Edinburgh mới được công bố trên tạp chí Scientific Reports cũng nêu ra giải thích mới về khả năng gây tác hại lên gan do bệnh nhân lạm dụng paracetamol. Họ cho biết: “Paracetamol được chọn lựa dùng để giảm đau ở khắp thế giới vì rẻ tiền, khá công hiệu và tương đối an toàn. Tuy nhiên, khả năng gây tổn hại gan của thuốc này vẫn còn là thách thức thúc đẩy giới khoa học tìm ra thuốc mới an toàn hơn”.

PGS.TS. Trịnh Thị Ngọc, nguyên Trưởng khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ trên Sức khỏe & Đời sống: "Các trường hợp tai biến khi dùng paracetamol không phải là hiếm gặp. Có nhiều bệnh nhân phải gánh chịu những di chứng nặng nề mãi về sau".

Cô gái trẻ Georgia Littlewood đã thiệt mạng vì dùng thuốc quá liều.

Theo Daily Mail, nhiều người bị đau đầu hoặc đau lưng kinh niên, do đó họ có thói quen uống 2 viên paracetamol hoặc ibuprofen mỗi tuần, và dùng liên tục suốt nhiều năm. Kết quả là họ bị điếc, vì thuốc đã ngăn chặn máu đến tai trong, nên tai chỉ còn nghe được những âm thanh ồ ồ. Nhiều trường hợp bị điếc có nguyên nhân do dùng thuốc giảm đau trong thời gian dài, hậu quả còn trầm trọng hơn khi họ bắt đầu cảm thấy cơ đơn, tách biệt và dần mất trí nhớ.

Vì thế, để bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình, bạn đừng lạm dụng bất cứ loại thuốc nào, đặc biệt là thuốc giảm đau. Chính vì rất thông dụng, ai cũng có thể dùng mà dễ dẫn tới lạm dụng thuốc do dùng quá liều và dùng dài ngày. Mong các bạn luôn khỏe mạnh và cẩn trọng hơn trong sử dụng thuốc, mọi trường hợp đều nên cần sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.

Theo TTVH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/suc-khoe/tai-hoa-ap-den-chi-vi-dung-bua-bai-loai-thuoc-giam-dau-quen-thuoc-nay-129442/