Tai mắt nhân dân

Năm 2016, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tiếp tục có bước phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần kiềm hãm hoạt động tội phạm và các tệ nạn xã hội (TNXH). Sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng CA với các ban ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng, đồng thuận của nhân dân, cán bộ đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương, nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

Trong năm, CAH, UBMTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức 350 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hơn 20 ngàn lượt người tại các khu dân cư và cơ quan, trường học. Ngoài việc xây dựng thêm 8 mô hình tự quản về ANTT mới, như "Quản lý giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng" của xã Hòa Khương, "5 quản, 3 phòng" của xã Hòa Phong, "Cổng trường bình an về ATGT" của xã Hòa Nhơn, "Xóm đạo bình yên" của xã Hòa Sơn", "Thôn 3 không" của xã Hòa Bắc, "Tiếng loa an ninh" của xã Hòa Châu, "Thôn xóm an toàn" của xã Hòa Phú, "Tiếng mõ an ninh" của xã Hòa Phước… các địa phương còn chủ động bổ sung nội dung thiết thực vào mô hình "Thôn không có tội phạm và TNXH" đã được triển khai rộng khắp để cán bộ, nhân dân hiểu rõ hơn về trách nhiệm công dân trong việc tham gia xây dựng gia đình văn hóa, ý thức tự phòng, tự quản ở từng địa bàn dân cư. Đến nay, 98/119 thôn được đánh giá là xây dựng hiệu quả mô hình này.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thưởng "nóng" vụ bắt giữ đối tượng tàng trữ hơn 1,5 bánh heroin cho lực lượng 8394 xã Hòa Phong.

Các thôn đã từng bước khơi dậy ý thức trách nhiệm của mọi người dân trong việc tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở. Nhân dân dự các cuộc họp ở thôn, cụm dân cư ngày càng đông hơn, đóng góp nhiều ý kiến thể hiện trách nhiệm của công dân; trong đó có những nội dung liên quan đến ANTT và xây dựng lực lượng CA trong sạch vững mạnh... Với những kết quả đạt được, năm 2016, nhân dân và cán bộ xã Hòa Khương được Bộ CA tặng Cờ Thi đua xuất sắc; nhân dân và cán bộ xã Hòa Phong được tặng Bằng khen. UBND TP tặng Bằng khen cho các xã Hòa Ninh, Hòa Liên, Hòa Phước, Hòa Châu, Hòa Phú.

Lý giải sự thành công này, Chủ tịch UBND xã Hòa Phong Nguyễn Thị Vân cho biết: "Phong trào ở địa phương thời gian qua hoạt động hiệu quả là nhờ vào sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Ban chỉ đạo phong trào đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với lực lượng chức năng cùng tham gia, tố giác, vây bắt tội phạm; tạo thành một khối thống nhất vững chắc, đẩy lùi các loại tội phạm và TNXH". Trước đây để xây dựng được phong trào là vấn đề khó khăn, người dân còn hoài nghi, xem nhẹ. Nhưng sau khi phong trào đi vào hoạt động hiệu quả, thì lòng tin của người dân ngày càng được củng cố nâng lên. Thông qua các mô hình, quần chúng nhân dân đã cung cấp 332 nguồn tin, trong đó có 224 nguồn tin có giá trị, giúp cho các lực lượng CA điều tra khám phá 230 vụ phạm pháp hình sự, xử lý 255 đối tượng liên quan, bắt và vận động 2 đối tượng trốn lệnh truy nã. Tiêu biểu là vụ sau khi tiếp nhận tin báo của công dân, lực lượng tuần tra 8394 xã Hòa Phong nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khám xét bắt giữ đối tượng Lại Thành Quyết (1984, H. Tương Dương, Nghệ An) tàng trữ hơn 1,5 bánh heroin vào rạng sáng 29-5…

Theo Chủ tịch UBND H. Hòa Vang Đặng Thương, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT ở địa phương. 60-70% số vụ án hình sự được điều tra làm rõ nhờ sự giúp đỡ của nhân dân. Là lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào, CAH, CAX sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp làm tốt hơn nữa công tác phát động, nhân rộng và củng cố phong trào ngày càng vững mạnh; tạo khí thế để cán bộ, nhân dân tích cực phát hiện, tố giác và an tâm truy bắt tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Vy Hậu

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_160481_tai-ma-t-nhan-dan.aspx