Tai nạn đường sắt, 4 người thương vong

Một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Khánh Hòa khiến 1 người chết, 3 người bị thương nặng.

Sáng 14-8, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vẫn tiếp tục cấp cứu, theo dõi tình trạng sức khỏe của 3 nạn nhân bị tai nạn đường sắt, được đưa vào cấp cứu tối 13-8. Một nạn nhân khác đã tử vong khi tai nạn xảy ra.

Ba nạn nhân gồm: bà Đào Thị Bé (72 tuổi), bị vỡ xương hàm dưới, dập gan, vết thương vùng đỉnh đầu; bà Phương Dung (50 tuổi), bị đa chấn thương, đặc biệt chấn thương rất nặng vùng mặt và một người tên Thu bị nặng nhất với các chấn thương như gãy xương đùi, sườn, vùng mặt. Cả ba cùng ngụ xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào khuya 13-8, đại tá Nguyễn Văn Cảnh, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt tỉnh Khánh Hòa cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng chiều cùng ngày, tại xã Suối Tân (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Một xe khách biển số Ninh Thuận đi qua đường sắt đã bị tàu hỏa tông khiến 1 người chết tại chỗ, 3 người bị thương được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Ngọc Khuê, Chủ tịch UBND xã Suối Tân thông tin xe ô tô chở 7 người. Cú tông mạnh khiến ô tô bị hất văng hơn 10 m. Ngoài 1 người chết tại chỗ, 4 người bị thương nặng còn có 2 người bị thương nhẹ. Người dân địa phương cùng cơ quan chức năng đã cứu hộ và đưa 4 người bị thương nặng đi cấp cứu.

"Chiếc ô bị tông nát phần cửa bên phải, hư hỏng nặng. Hiện xe được đưa về Công an huyện Cam Lâm để phục vụ công tác điều tra"- ông Khuê nói.

Vụ tai nạn khiến tàu bị ngưng trệ, nhiều đoàn tàu bị chậm giờ.

K.Nam

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tai-nan-duong-sat-4-nguoi-thuong-vong-20160814090321705.htm