Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Ấn Độ và Mê-hi-cô

Theo Tân Hoa xã, ngày 22-5, tại Ấn Độ, xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở bang Pun-giáp, miền bắc nước này làm ít nhất 11 người chết và 27 người bị thương.

Theo cảnh sát địa phương, bảy người chết và chín người bị thương khi một xe ô-tô đâm vào hai chiếc xe ô-tô đang đỗ bên đường ở huyện Am-rít-xa. Nguyên nhân vụ tai nạn là do lái xe chạy nhanh khi đi vào khúc cua. Trong vụ tai nạn thứ hai, bốn người chết và 18 người bị thương nặng sau khi một xe khách đâm vào một xe ô-tô tại làng Giê-thu-kê, huyện Ba-thin-đa.

★ Tại Mê-hi-cô, ngày 21-5, xảy ra một vụ tai nạn giao thông ở vùng núi Xi-ê-ra, bang miền nam Chi-a-pát, làm ít nhất 17 người chết và 31 người bị thương. Tai nạn xảy ra khi một chiếc xe khách bị mất lái trên đoạn đường gần thị trấn Mô-tô-din-la và rơi xuống vách đá từ độ cao 90 m. Tổng thống Mê-hi-cô E.Ni-ê-tô đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

★ Tại An-giê-ri, ngày 21-5, một máy bay lên thẳng quân sự của hải quân nước này bị rơi tại tỉnh Ti-pa-da, phía tây thủ đô An-giê, làm năm binh sĩ chết. Theo truyền thông địa phương, chiếc máy bay lên thẳng bị rơi trong khi tiến hành huấn luyện. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do máy bay đâm vào một trụ điện cao thế.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/32947502-tai-nan-giao-thong-nghiem-trong-tai-an-do-va-me-hi-co.html