Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Quảng Nam làm ba người tử vong

Sáng 24-7, Công an huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị này đang phối hợp các cơ quan chức năng ở địa phương tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe máy, làm ba thanh niên thiệt mạng và một người bị thương nặng vào chiều 23-7.

Công an huyện Phước Sơn tiếp cận hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến ba thanh niên thiệt mạng.

Công an huyện Phước Sơn tiếp cận hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến ba thanh niên thiệt mạng.

Theo đó, khoảng 16 giờ 20 phút, chiều 23-7, Hồ Văn Khéo (SN 1994, trú tại xã Phước Năng, huyện Phước Sơn) và Hồ Văn Sáng (SN 1994; trú tại xã Phước Đức, huyện Phước Sơn) chạy xe máy BKS 92L2-2606 trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ TP Đà Nẵng lên tỉnh Kon Tum.

Khi đến cầu Đác Sa (thôn 5, xã Phước Đức) xảy ra tai nạn với xe máy BKS 92M1-062.19 chạy ngược chiều do Ngô Văn Vị (SN 1994, trú huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển, chở theo Hồ Văn Chương (SN 2003, trú tại xã Phước Thành, Phước Sơn).

Vụ tai nạn giao thông này đã làm ba người, gồm: Khéo, Sáng, Vị tử vong, còn Chương bị thương nặng; hai xe máy hỏng nặng.

QUỐC VIỆT

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/giao-thong/item/33561002-tai-nan-giao-thong-nghiem-trong-tai-quang-nam-lam-ba-nguoi-tu-vong.html