Tai nạn giao thông tăng cao trên cả 3 tiêu chí

Sáng 28-9, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng 3 tháng cuối năm 2016. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2016, toàn TP Hồ Chí Minh xảy ra 2.919 vụ TNGT, làm chết 607 người và bị thương 2.377 người. So với cùng kỳ năm 2015, tăng 238 vụ, tăng 81 người chết và tăng 34 người bị thương.

Tình trạng kẹt xe nghiêm trọng tại các tuyến cửa ngõ TP Hồ Chí Minh liên tục xảy ra gần đây.

Tai nạn giao thông tăng cao.

Riêng ở lĩnh vực đường bộ và đường sắt, các tiêu chí TNGT đều tăng so với năm 2015. Trong khi, về chỉ tiêu vận tải hành khách công cộng, 9 tháng đầu năm 2016 đạt gần 410 triệu lượt hành khách, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2015 và chỉ đạt hơn 68% so với kế hoạch của cả năm 2016.

Điều đáng nói, 9 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn thành phố xảy ra ùn tắc giao thông nhưng không có vụ nào kéo dài trên 30 phút. Tuy nhiên, thời gian gần đây, báo chí liên tục phản ánh tình trạng kẹt xe hàng giờ đồng hồ trên khắp các tuyến cửa ngõ TP Hồ Chí Minh như khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất, cửa ngõ phía Đông (Đồng Văn Cống, ngã ba Cát Lái…), khu vực quận Gò Vấp (vòng xoay Phạm Văn Đồng – Lê Quang Định, vòng Xoay Nguyễn Thái Sơn, ngã sáu Gò Vấp, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đến Phan Văn Trị…).

Cũng theo Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, đến nay, thành phố đang quản lý hơn 7,7 triệu phương tiện, trong đó, có hơn 607.000 xe ô tô và hơn 7,1 triệu xe ô tô, gắn máy các loại. So với cùng kỳ năm 2015, số lượng phương tiện tăng 6,25%, riêng đăng ký mới có hơn 5.600 xe ô tô và hơn 25.350 xe mô tô, gắn máy các loại.

Giải ngân hơn2.650 tỷ đồng

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2016, ngành giao thông vận tải thành phố thực hiện được hơn 3.025 tỷ đồng (đạt gần 49% kế hoạch) trong tổng số hơn 6.181 tỷ đồng mà thành phố giao cho Sở GTVT cả năm 2016. Đến nay, thành phố đã giải ngân được 2.653 tỷ đồng, đạt gần 43% so với kế hoạch.

Cụ thể, vốn đầu tư xây dựng cơ bản gần 2.581 tỷ đồng, thực hiện được hơn 1.242 tỷ đồng, đạt hơn 48%; giải ngân hơn 1.113 tỷ đồng, đạt hơn 43% so với kế hoạch. Về vốn ODA hơn 663 tỷ đồng, thực hiện và giải ngân gần 120 tỷ đồng, đạt 18% so với kế hoạch; còn về vốn duy trì, trợ giá xe buýt… hơn 2.937 tỷ đồng, thực hiện hơn 1.663 tỷ đồng, đạt gần 57% và giải ngân gần 1.420 tỷ đồng, đạt hơn 48% so với kế hoạch.

Hà Phạm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/giao-thong/849962/tai-nan-giao-thong-tang-cao-tren-ca-3-tieu-chi